Lừa 'chạy án' cho đối tượng chứa mại dâm để chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, 12/11/2021 13:45

|

(CAO) Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trà Thanh Phong (SN 1978), trú thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tạm trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc quyết định bắt Trà Thanh Phong.

Trước đó, ngày 7-7-2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình nhận đơn tố giác của anh Kiều Minh H. (SN 1982, trú thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) về việc vào tháng 7-2019, vợ anh là Nguyễn Thị Th. (SN 1986, trú thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) bị Công an huyện Duy Xuyên bắt về hành vi chứa mại dâm. H được Thu giới thiệu để Phong “chạy án” cho Th. với giá 970 triệu đồng.

Qua điều tra vụ án, ngày 3-11, Công an huyện đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trà Thanh Phong, đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Thu (SN 1958, trú thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang