Vây bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi thanh toán đối thủ

Thứ Hai, 31/05/2021 10:10  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tại huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ngăn chặn thành công 2 nhóm thanh thiếu niên đem theo hung khí để thanh toán nhau; tạm giữ một số đối tượng để xác minh, điều tra.

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 30-5, qua nguồn tin của quần chúng và sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa) nắm được thông tin một số thanh thiếu niên trên địa bàn đang tụ tập để đánh nhau tại ngã ba cầu Kênh (thuộc thôn 7, xã Nghĩa Lâm).

Các đối tượng thanh thiếu niên bị tạm giữ để điều tra.

Ngay lập tức, Công an xã Nghĩa Lâm phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã (Xã đội) Nghĩa Lâm triển khai lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ đến địa điểm trên. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy toán loạn.

Công an, Xã đội truy đuổi và bắt được 5 đối tượng gồm: Trần Thanh Bảo (SN 2003); Phạm Duy Nhất (SN 2003); Đinh Duy Ngọc (SN 2004); Đoàn Mạnh Phú (SN 2005) và Lê Văn Luân (SN 2005; cùng ngụ xã Nghĩa Lâm) cùng 6 dao, kiếm tự chế.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, đã bàn bạc thống nhất và đem theo hung khí đến ngã ba cầu Kênh để chặn đánh nhóm 3 đối tượng gồm: Đỗ Đình Quý (SN 2004; ngụ xã Nghĩa Lâm); Bùi Tấn Sang (SN 2005) và Trần Bạch Nhân (SN 2004; cùng ngụ P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Công an xã Nghĩa Lâm và Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Dao, kiếm tự chế các đối tượng dùng để thanh toán, giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang