Lâm Đồng: Hơn 44 năm tù cho 5 bị cáo chuyên trộm lan đột biến

Thứ Bảy, 29/05/2021 14:24

|

(CATP) Sau nhiều lần hoãn xét xử để điều tra bổ sung, chủ vườn lan - bị hại trở thành bị can trong một vụ án tàng trữ, sử dụng ma tuý..., mới đây, ngày 27/5/2021, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án trộm lan đột biến do đối tượng Trần Hiền (40 tuổi) cầm đầu ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng hơn 44 năm tù.

Bị cáo Trần Hiền (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng phạm tại phiên toà. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, 5 đối tượng: Trần Hiền, Trần Huyền Phong (35 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi) - cùng trú H.Đức Trọng (Lâm Đồng), Trần Quốc Tường (23 tuổi), trú H. Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận và Huỳnh Văn Dự (28 tuổi), trú H.Châu Phú - An Giang đều thuộc thành phần không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Hiền rủ các bị cáo thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H.Đức Trọng.

Tang vật vụ án

Đêm 9/2/2020, sau khi theo dõi, Hiền cầm đầu cả nhóm rủ nhau đột nhập căn nhà tạm của Nguyễn Bảo Lâm (trú xã Phú Hội, H.Đức Trọng) trộm lan đột biến trị giá hàng tỷ đồng của bị hại. Cả nhóm đã phá khoá cửa nhà, đột nhập vào bên trong, nhổ trộm hơn 200 gốc lan rừng đột biến của bị hại Lâm, sau đó quây lưới lại, đưa ra một hồ nước tại xã Ninh Gia (H.Đức Trọng) để đó, chờ mối tiêu thụ. Thời điểm này, Lâm đnag xuống Đồng Nai để giao dịch mua bán hoa lan. Nghe người nhà báo tin, kẻ gian đột nhập và đi toàn bộ 200 giò hoa lan đột biến, Lâm bị sốc nặng và ngất xỉu khi trên đường từ Đồng Nai về Đức Trọng, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhóm đối tượng kỳ công làm chòi lưới trên mặt hồ cất giấu 200 chậu lan trộm cắp được chờ tiêu thụ thì bị Công an lần ra, tóm gọn

Sau hơn 1 tháng lập chuyên án truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng phối hợp Công an H.Đức Trọng lần lượt bắt giữ toàn bộ nhóm trộm lan đột biến, thu giữ toàn bộ số hoa lan các đối tượng chưa kịp tiêu thụ. Hội đồng định giá tài sản định giá số hoa lan trong vụ trộm cắp trên trị giá 3,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, đối tượng Hiền nghiện ma túy, có 4 tiền án về các tội: giết người, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy… từng bị kết án 16 năm tù về tội giết người, ra tù năm 2013.

Qua đấu tranh của Công an, Hiền và đồng bọn khai nhận đã thực hiện trót lót nhiều vụ trộm phong lan đột biến tại H.Đức Trọng. Ngoài vụ án trên, cơ quan chức năng còn thu hồi được hơn 280 chậu lan tang vật khác mà nhóm của Hiền lấy trộm của nhiều người khác, cất giấu tại xã Phú Hội.

1 giò lan đột biến trong vụ án vào tháng 2/2019 được Hội đồng định giá 1 tỷ đồng 

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội và khai nhận còn thực hiện 3 vụ trộm hoa lan khác trên địa bàn. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án và giá trị tài sản mà các bị cáo đã trộm cắp hơn 3,7 tỉ đồng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hiền 15 năm tù, 2 bị cáo Phong, Thắng mỗi bị cáo 12 năm tù; bị cáo Tường 3 năm tù, bị cáo Dự 30 tháng tù cùng về tội danh “trộm cắp tài sản”. Tổng cộng 5 bị cáo phải lãnh hơn 44 năm tù giam cho hành vi trộm cắp lan đột biến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang