Người phụ nữ thiếu nợ, dựng chuyện nửa đêm bị bóp cổ cướp vàng

Thứ Sáu, 28/05/2021 10:21  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính bà Lý Thị Hoàng (SN 1960, ngụ phường Long Phú) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bà Lý Thị Hoàng.

Theo thông tin, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26-5, Công an phường Long Phú nhận được thông tin của bà Hoàng trình báo: Khoảng 0 giờ cùng ngày, trong lúc đi ra ngoài vệ sinh thì bà bị 4 kẻ gian bóp cổ cướp tài sản lấy vòng tay bằng vàng 24K (trọng lượng 2 chỉ).

Số vàng để tạo hiện trường giả.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Châu phối hợp với Công an phường Long Phú nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc.

Qua đó có nghi vấn tạo hiện trường giả. Sau gần 1 giờ làm việc lấy lời khai, bà Hoàng đã thừa nhận hành vi mình là người báo tin giả. Nguyên nhân được xác định là do thiếu nợ nhiều người và định giấu gia đình bán vàng để trả nợ nên dựng lên câu chuyện trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang