Triệt phá nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở vùng ven Sài Gòn

Thứ Sáu, 28/05/2021 10:30

|

(CATP) Ngày 27-5, Công an Q.Bình Tân (TPHCM) cho hay, đã triệt phá một nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, do Nguyễn Chí Thiện (SN 2000, ngụ Trà Vinh) cầm đầu.

Công an Q.Bình Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiện, Võ Minh Đức (tự Đức "bánh bò”, SN 1988, ngụ Q.Gò Vấp), Lại Văn Tài (tự Quậy, SN 1990, ngụ Q.Bình Tân) về hành vi trộm cắp tài sản; Lương Quốc Hân (tự Ty Cao, SN 1991, ngụ Q3), Trần Thanh Hùng (SN 2003, ngụ H.Bình Chánh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm liên quận, huyện

Gần đây, tại Q.Bình Tân, H.Bình Chánh... xảy ra tình trạng một nhóm đối tượng đột nhập, bẻ khỏa vào nhà dân để trộm tài sản. Thời điểm gây án vào buổi tối hoặc rạng sáng. Phần lớn tài sản các đối tượng nhắm đến là xe máy trị giá hàng chục triệu đồng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 9-2, có hai thanh niên đi xe máy tới căn nhà số A23B/14, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) thì dừng lại. Sau khi quan sát, thấy không có ai, trong nhà có xe máy Air Blade BS: 59M1-748.08, một tên vội đi vào trong, gã đồng bọn đứng bên ngoài cảnh giới. Một lúc sau, đối tượng bên trong dắt xe ra, nổ máy rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Sau khi phát hiện mất xe, anh Trần Công Vinh (SN 1990, ngụ H.Bình Chánh) là chủ của xe máy trên đã trình báo công an.

Chiều 15-2, hai thanh niên đi xe máy tới căn nhà số 31/20 Nguyễn Triệu Luật (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân). Quan sát xung quanh, chúng phát hiện căn nhà khóa cửa ngoài, một tên bẻ móc khóa cửa đi vào. Sau ít phút, hắn dắt xe máy Air Blade BS: 50N1-349.55 ra. Do xe này không nổ máy, gã đồng bọn vội dùng xe của mình để đẩy đi.

Các vụ trộm xảy ra gây bất an dư luận. Lãnh đạo Công an Q.Bình Tân chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp truy xét. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Bình Tân xác định được nhóm trộm do Thiện cầm đầu và bắt giữ các đối tượng liên quan. Tại trụ sở, nhóm Thiện thừa nhận do không có việc làm ổn định nên rủ nhau đi trộm cắp. Từ tháng 11-2020 đến khi bị bắt, chúng gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản ở H.Bình Chánh và Q.Bình Tân. Được biết, những thành viên trong nhóm Thiện đều mang nhiều tiền án, tiền sự, liên quan đến các hành vi: cướp, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy...

Tài, Hân và Hùng

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 20 giờ 30 ngày 12-11-2020, Thiện lái xe máy mượn của người bạn, chở Đức mang theo đoản rảo quanh các khu vực ở H.Bình Chánh và Q.Bình Tân tìm kiếm tài sản để lấy trộm. Đến cửa hàng Bách Hóa Xanh (số 261 Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), chúng thấy xe máy Wave BS: 50N1-302.91 của chị Đoàn Ngọc Thủy (SN 1997, ngụ Q.Bình Tân) dựng trước cửa hàng, không ai trông coi. Chúng trộm xe, đem bán cho đối tượng tên Ngầu (không rõ lai lịch) giá 2,4 triệu đồng, chia đôi để tiêu xài.

Sau đó, Thiện chở Đức đến cửa hàng Bách Hóa Xanh (số 20 Hồ Văn Long, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), phát hiện xe máy Sirius BS: 77F1-275.59 của anh Đặng Văn Độ (SN 1997, ngụ Q.Bình Tân) dựng phía trước, không người trông coi. Hai kẻ trộm bẻ khóa lấy xe đem bán cho đối tượng tên Minh (không rõ lai lịch) với giá 5 triệu đồng rồi chia đôi.

Chập tối 29-12-2020, Thiện và Đức chở nhau đi ngang nhà số 2A27, ấp 2, xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh), lấy trộm xe máy Air Blade BS: 59N2-537.82 của chị Võ Thị Kim Chi (SN 1993, ngụ H.Bình Chánh), điều khiển mang đến bán cho Hân với giá 4 triệu đồng. Tối 5-1-2021, "cặp bài trùng" chở nhau đến cây xăng Petrolimex ở ấp 3, xã Phạm Văn Hai, một tên vào nhà kho của cây xăng lấy xe Suzuki Satria BS: 59N3-372.56 của anh Đoàn Văn Tỉnh (SN 1984, ngụ Q.Bình Tân) rồi điều khiển về nơi ở của Thiện ở ấp 7, xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh). Thiện đưa cho Đức 5 triệu đồng, còn chiếc xe thì Thiện thay bằng BS: 59V2-935.55 để sử dụng.

Lúc 10 giờ 30 ngày 9-2-2021, Thiện và Tài đi xe máy đến nhà số A23B/14, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh), "khoắng" xe máy Air Blade BS: 59M1-748.08 của anh Trần Công Vinh (SN 1999, ngụ H.Bình Chánh) dựng trong nhà. Tang vật được đem bán cho Hân với giá 2,5 triệu đồng.

Một ngày gây ra 2 vụ trộm

Đến 14 giờ ngày 15-2-2021, Huỳnh Kỳ Sâm (tự Cấu, SN 1998, ngụ Q6) gọi điện rủ Thiện đi "săn mồi". Thiện mượn xe của người bạn tên Khang, lái tới đưa cho Sâm chở đi. Khi đi ngang nhà số 31/20 Nguyễn Triệu Luật (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), thấy khóa cửa, chúng dùng mỏ lết bẻ khóa, vào lục tìm tài sản. Thiện bẻ khóa cổ xe máy BS: 50N1-349.55 dắt ra ngoài, rồi ngồi lên xe cho Sâm đẩy về nhà Hân. Do còn một xe chưa lấy được nên cả hai quay lại, lấy trộm rồi đẩy về nhà Hân. Thiện thỏa thuận bán 2 xe trộm được cho Hân với giá 12 triệu đồng, nhưng Hân không có tiền trả ngay. Hân biết 2 chiếc xe là tài sản trộm cắp.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hân đưa một xe máy cho Hùng đem cầm để lấy tiền trả cho Thiện và Tài. Hùng mang xe cầm tại tiệm cầm đồ Đức Linh, (số F7/7C Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B) được 12 triệu đồng, mang về đưa cho Hân. Hân trả cho Thiện 11 triệu đồng, trả công cho Hùng 300 ngàn đồng. Thiện chia cho Tài 2,5 triệu đồng, chia cho Sâm 3 triệu đồng, số còn lại giữ để tiêu xài.

Cơ quan điều tra đã thu hồi một số tang vật mà nhóm đối tượng đã trộm cắp. Công an Q.Bình Tân đang điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang