Vụ phá sòng bài cào lúc nửa đêm: Nhiều con bạc phi thân xuống kênh

Thứ Sáu, 28/05/2021 09:59  | Huệ Trinh

|

(CATP) Bất chấp đêm tối, nhiều con bạc phi thân xuống kênh rạch hòng thoát thân nhưng bất thành. Quản lý, thu xâu, kéo khách được trả công 40 triệu đồng/tháng. Công an lập biên bản 38 đối tượng liên quan cùng gần 400 triệu đồng, 28 xe máy, 35 điện thoại di động...

Ngày 27-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp Công an huyện Nhà Bè bắt quả tang sòng bài cào ăn tiền tại Ấp 2 (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) lúc 22 giờ ngày 26-5. Chủ sòng là Võ Thanh Tú (SN 1978, ngụ xã Long Thới, H.Nhà Bè), đã thuê gần chục đối tượng phụ giúp mình trong việc quản lý, thu xâu, kéo khách và nấu ăn. Con bạc từ nhiều tỉnh thành như Long An, Tiền Giang, Đồng Nai... thường đến đây sát phạt với mức đặt cược từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Chủ sòng thu tiền xâu cũng giao động từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/ván.

Một đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS phát hiện tụ điểm tổ chức đánh bài cào ăn tiền hoạt động lưu động tại xã Long Thới (huyện Nhà Bè) nên giao Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cờ bạc (Đội 5) lập kế hoạch xác minh, hướng tới triệt xóa vì các lý do diệt trừ tệ nạn xã hội và xóa bỏ hành vi tụ tập đám đông để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Quá trình thu thập tài liệu cho thấy, người trực tiếp giữ vai trò quản lý điều hành hoạt động tại sòng bài là Lê Minh Tuấn (SN 1975), còn chủ sòng chính là Võ Thanh Tú. Sòng bạc này hoạt động di chuyển qua nhiều điểm, thường là các khu vực ven kênh rạch, đất trống um tùm cây cỏ để khi bị động dễ bề tẩu thoát và chủ yếu hoạt động về đêm, thu hút hàng chục con bạc. Các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, có phân công người quản lý, kẻ thu xâu, kẻ lôi kéo khách và người trông xe, cảnh giới, phục vụ ăn khuya tại chỗ.

Căn cứ trên tài liệu trinh sát Đội 5 thu thập được, Ban chỉ huy Phòng CSHS đã họp bàn, phân tích, đưa ra nhiều giả thuyết và thống nhất chọn cách đánh án phù hợp, mang lại hiệu quả. Biết sòng bạc thường đông nhất về lúc nửa đêm nên việc "kéo lưới" được Phòng CSHS phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Long Thới, huyện Nhà Bè thực hiện bất ngờ, vào thời điểm các con bạc đang say sưa sát phạt nhất.

Tang vật

Sau nhiều lần di chuyển, tối 26-5, chủ sòng chọn bãi đáp tại nhà không số tổ 6, ấp 2, xã Long Thới. Đây là căn nhà nằm trong khu đồng ruộng, được bao bọc bởi các kênh rạch, đường đi vào sâu, nhỏ hẹp nên vào ban đêm chỉ có những người dân địa phương hoặc đã quen lối, phương tiện đủ ánh sáng mới tránh được việc không bị sa bánh xe xuống ruộng lúa.

Vượt qua các trở ngại, điều khiển phương tiện bằng ôtô đi giữa đêm tối không bật đèn, Phòng CSHS và CAH Nhà Bè đã đổ quân bất ngờ đánh úp lúc 22 giờ cùng ngày. Từ quản lý, thu xâu đến nhà cái, con bạc nhốn nháo, để thoát thân không ít kẻ liều mạng lao xuống kênh rạch tháo chạy nhưng bất thành. Kết quả, 38 đối tượng bị tạm giữ, trong đó có không ít kẻ ướt sũng, lấm lem bùn đất.

Công an lập biên bản thu giữ 11,95 triệu đồng trên chiếu bạc; thu của Tuấn 5 triệu đồng tiền xâu còn trên người các con bạc 382,3 triệu đồng, cùng 35 ĐTDĐ và 28 xe máy các loại. Đặc biệt, số bài tây ở sòng này có tới mấy chục bộ.

Các chị em cũng tham gia sát phạt

Qua đấu tranh, các đối tượng khai Tú thuê Tuấn làm quản lý và trả công 10 triệu đồng/tuần. Với nhiệm vụ kéo khách, thu xâu, Trang Hoàng Tâm (SN 1982, quê Long An) và Lê Văn Tư (SN 1975, ngụ H.Nhà Bè) cũng được Tú thuê với giá 10 triệu đồng/tuần. Cũng làm nhiệm vụ thu tiền xâu còn có Lê Tấn Dương (SN 1986, ngụ H.Nhà Bè) nhưng chỉ hưởng công 5 triệu đồng/tuần. Ngoài ra còn có 5 đối tượng khác phụ giúp hoạt động tại sòng bạc của Tú với nhiệm vụ nấu ăn và giữ xe cho khách và được trả lương 500 ngàn đồng/ngày.

Các con bạc đến đây chơi thường thay nhau làm nhà cái. Mức đặt cược từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Chủ thu tiền xâu từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng. Nhìn qua có thể thấy các con bạc tại đây thuộc diện có tiền, khá giả khi trên người đeo rất nhiều trang sức bằng vàng, tiền thủ theo đi đánh bạc cũng rất khác từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Đáng nói là tỷ lệ chị em mê "đỏ đen" cũng khá đông.

Hiện Phòng CSHS đã bàn giao hồ sơ, các đối tượng cho CAH. Nhà Bè tiếp tục điều tra xử lý.

Phá sòng bài cào di động quy mô lớn chuyên hoạt động ban đêm ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang