Khởi tố nhóm nghiện game cướp giật manh động ở Sài Gòn

Thứ Hai, 31/05/2021 10:06

|

(CATP) Ngày 28-5, Công an Q.Bình Tân (TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Tiến Mạnh (tự Mạnh Nhỏ hoặc Năm Mạnh, SN 1992), Phan Châu Pha (SN 1997), Lê Thành Nhân, Danh Trọng Hậu (cùng SN 2003), Nguyễn Hoàng P.B (SN 2005, đều ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), Nguyễn Đình Sơn Trường (tự Tài Thiên, SN 2002, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) về các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Xịt hơi cay vào mặt nạn nhân

Trưa 14-3-2021, chị Diếp Nguyễn Thanh Thảo (SN 2002, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) chạy xe máy trên Hương lộ 2 (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) thì có cuộc gọi đến, nên dừng trước nhà số 919/29, lấy ĐTDĐ Oppo A31 ra nghe. Bất ngờ có 2 thanh niên đi chung xe máy áp sát, cướp giật ĐT của chị Thảo rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân tri hô, nổ máy xe đuổi theo 2 tên cướp thì bị xe của 2 đối tượng khác áp sát. Gã thanh niên ngồi sau lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị Thảo. Nạn nhân được người dân sơ cứu rồi đi trình báo cơ quan công an.

Cùng thời điểm trên, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.Bình Tân đang làm nhiệm vụ, phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Cả hai không xuất trình được giấy tờ nên tổ công tác đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, chúng khai tên Nguyễn Hoàng P.B và Nguyễn Đình Sơn Trường. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 14-3, B. cùng Trường, Nhân, Tài (chưa rõ lai lịch) đang chơi game ở quán Internet trên Đường số 13A (P.Bình Hưng Hòa A). Khoảng nửa giờ sau, Pha lái xe máy Exciter chở Cường (chưa rõ lai lịch) tới quán. Pha rủ các đối tượng đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài, được cả nhóm đồng ý. Chúng phân công nhiệm vụ cho từng đồng bọn.

Trường điều khiển xe Honda Sonic BS: 50N2-090.00 chở B., Nhân chạy xe Sirius chở Tài, Pha lái xe Exciter chở Cường. Cả 6 đối tượng rảo quanh nhiều tuyến đường, tìm người sơ hở để cướp giật. Đến trước nhà số 919/29 Hương lộ 2, Cường và Pha thấy chị Thảo đang dừng xe, sử dụng ĐTDĐ. Cả 6 đối tượng quay xe trở lại. Pha ra hiệu cho Trường và B. giật điện thoại của chị Thảo. Trường cho xe áp sát xe nạn nhân, để B. ngồi sau giật ĐT rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó, Cường bảo Pha chạy xe chậm lại để cản địa. Chính Cường xịt hơi cay vào mặt chị Thảo. Sau đó, cả 6 người chạy về Đường số 4 (P.Bình Hưng Hòa A) để bỏ trốn thì B. và Trường bị bắt.

Đỗ Tiến Mạnh và 4 đồng bọn bị bắt

Trộm cắp nhiều xe máy

Từ lời khai của 2 đối tượng trên, công an lần lượt bắt Mạnh, Hậu, Nhân. Tại trụ sở cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận, đều nghiện game, không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật, trộm cắp tài sản. Từ tháng 9-2020 đến khi bị bắt, chúng đã thực hiện 3 vụ trộm tài sản của người dân trên địa bàn. Đáng nói, các đối tượng luôn thủ bình xịt hơi cay trong người khi đi gây án. Nếu nạn nhân phát hiện, hô hoán, truy đuổi thì chúng sẽ tấn công để tẩu thoát.

Khoảng 21 giờ ngày 16-9-2020, Nhân chạy xe máy Wave chở Mạnh, Pha lái xe Sirius chở Hậu rảo quanh các tuyến đường ở Q.Bình Tân. Đến nhà số 7 Nguyễn Triệu Luật (P.Tân Tạo), thấy trong nhà sáng đèn, cửa khóa ngoài (loại cửa kéo), cho rằng nhà không có ai, Mạnh đưa dụng cụ cho Nhân, Hậu vào bẻ khóa. Hậu và nhân lẻn vào nhà, thấy xe máy Vision BS: 68F1-266.45 của chị Nguyễn Thị Điệp (SN 1985, ngụ Kiên Giang). Nhân dắt xe ra ngoài đưa cho Hậu. Hậu ngồi lên xe, Nhân lái xe máy đẩy Hậu về nhà của C.H.P (bạn gái Mạnh). Tối cùng ngày, Mạnh bán xe vừa trộm được cho Vũ Man với giá 4.5 triệu đồng, chia cho Pha, Hậu, Nhân mỗi người 1 triệu đồng.

Đến 1 giờ ngày 7-12-2020, Mạnh đang ở nhà P. thì Nhân, Thanh, Giấy (chưa rõ lai lịch) rủ đi trộm cắp tài sản. Nhân điều khiển xe Suzuki Raider, Thanh chạy xe Sirius chở Giấy đến nhà Mạnh. Đến nơi, Nhân lấy trong cốp xe dụng cụ để bẻ khóa cửa đưa Mạnh giữ. Nhân chở Mạnh, Thanh chở Giấy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, tìm tài sản để trộm cắp. Sau đó, Thanh và Giấy sợ bị bắt nên bỏ về.

Nhân, Mạnh đi tiếp đến trước nhà trọ số 141/17/8, Đường số 11 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), thấy khóa ngoài, bên trong dựng nhiều xe máy. Nhân bảo Mạnh vô bẻ khóa nhà, còn mình đứng ngoài cảnh giới. Nhân trộm xe Exciter BS: 59E1-722.52 của anh Trần Minh Cường (SN 1995, ngụ Thừa Thiên - Huế; tạm trú Q.Bình Tân), dắt ra ngoài đưa cho Mạnh. Mạnh ngồi lên xe anh Cường, để Nhân điều khiển xe máy đẩy về khách sạn Linh Dung (P.Bình Hưng Hòa A) cất giấu. Mạnh gọi điện nhờ Pha bán xe. Pha giới thiệu Vũ Man và Chảy (chưa rõ lai lịch) đến mua xe, với giá 5 triệu đồng. Mạnh chia cho Pha 500 ngàn đồng tiền giới thiệu bán xe, trả tiền sinh hoạt 500 ngàn đồng. Số còn lại Mạnh và Nhân chia nhau mỗi tên 2 triệu đồng.

Hơn 18 giờ ngày 15-12-2020, Trường chạy xe máy chở Hậu, Pha điều khiển xe Honda Vario 150 đến nhà P. gặp Mạnh. Sau đó, cả 4 rủ nhau đi tìm "mồi". Đi ngang nhà số 257/116 Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B), Hậu thấy xe Dream BS: 50N1-343.94 của anh Lưu Bá Pháp (SN 1978, ngụ địa phương) dựng trong sân nhà, chìa cắm sẵn trong ổ khóa. Hậu bảo Mạnh vào trộm xe trên. Cả bọn mang xe về cất giấu tại nhà P. Mạnh gọi cho Vũ Man, bán tang vật giá 2 triệu đồng. Mạnh chia cho Trường, Hậu, Pha mỗi tên 500 ngàn đồng.

Cơ quan điều tra tình nghi nhóm đối tượng trên gây ra nhiều vụ cướp giật và trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tương tự nên đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang