Bắt 12 đối tượng trong vụ gần 50 thanh thiếu niên hỗn chiến

Thứ Ba, 30/06/2020 15:28  | Bảo Bình

|

(CAO) Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm khiến cả khu phố hoảng sợ, Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng, đồng thời truy bắt 2 đối tượng cầm đầu của 2 băng nhóm và những đối tượng khác đã bỏ trốn.

Sáng 30-6, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi), Lê Long An (26 tuổi), Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi), Nguyễn Văn Tý (24 tuổi), Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi), Phan Thanh Tài (24 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

12 đối tượng này đều ở nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, ngụ xã Cư ÊBur, TP.Buôn Ma Thuột).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó giữa Thái Phi Trung (29 tuổi, ngụ ở số nhà 40 A Ma Sa, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Đoàn Tú Khoa xảy ra mâu thuẫn nên khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28-6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa đã lôi kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao rựa đến trước nhà Trung để đánh nhau.

Biết tin Khoa kéo người đến đánh mình nên Trung cũng đã tập hợp khoảng 20 đối tượng sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để tham gia đánh trả. Tại đây, 2 nhóm lao vào hỗn chiến làm 2 đối tượng của nhóm Khoa bị thương.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo các nhân chứng, khi gặp nhau hai nhóm thanh niên lập tức lao vào hỗn chiến, rượt đuổi chém nhau giữa phố như mấy phim xã hội đen khiến người dân hoảng sợ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời chỉ đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động nhanh chóng đến hiện trường ngăn chặn, truy bắt quyết liệt.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an đã triển khai đồng loạt các biện pháp để ngăn chặn vụ việc, bắt giữ 9 đối tượng.Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây dao rựa, 1 cây mã tấu, 7 chai thủy tinh chứa xăng.

Hung khí thu giữ

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thế Huy khai, khi nghe Khoa kể có mâu thuẫn với Trung và rủ đi đánh nhau nên đồng ý, sau đó cả nhóm tập trung đến 1 điểm trên đường Trần Phú lấy trên 40 cây dao rựa phát cho trên 30 người, rồi đến khu vực đường A Ma Sa lao vô đánh chém.Trong lúc đang hỗn chiến thì bị lực lượng Công an đến khống chế bắt giữ.

Hiện lực Công an đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng cầm đầu của 2 băng nhóm cùng nhiều đối tượng khác tham gia hỗn chiến đã bỏ trốn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang