Cô gái trẻ đuổi bắt hai tên cướp giật như phim hành động giữa Sài Gòn

Thứ Năm, 03/11/2016 13:25

|

(CAO) Bị hai đối tượng cướp giật chiếc điện thoại bỏ trong túi quần, cô gái trẻ vừa phóng xe truy đuổi vừa hô hoán để nhờ quần chúng nhân dân phối hợp bắt giữ hai tên cướp giao nộp công an.

Sáng nay (3-11), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thái Sang (SN 1995) và Lê Thanh Tâm (SN 2001, cùng quê Bình Phước) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tuấn Thành

Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-11, chị Lê Nguyễn Hoàng Vi (SN 1988, ngụ Q. Bình Tân) điều khiển xe máy BKS 50N1-239.25 lưu thông trên đường liên khu 8-9 (KP23, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân). Khi đến trước nhà số 75, bất ngờ có hai đối tượng từ phía sau đi trên chiếc xe wave màu đỏ - xanh BKS 52F-1964 giật mất chiếc điện thoại chị này để trong túi quần.

Bị cướp giật bất ngờ, chị Vi vừa tri hô vừa phòng xe đuổi theo hai tên cướp. Phát hiện bị nạn nhân truy đuổi, hai tên cướp vừa phóng xe như bay vừa cố tình lạng lách để hòng cắt đuôi. Tuy nhiên, chị Vi cũng không vừa khi quyết tâm truy đuổi.

Chạy đến trước nhà số 118 đường Miếu Gò Xoài (P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân), hai tên cướp đánh võng nhưng không may mất tay lái té ngã song xoài xuống đường. Lúc này, nạn nhân ập đến hô hoán nhờ người dân xung quanh phối hợp bắt gọn hai tên cướp cùng tang vật giao nộp cơ quan công an.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng Sang và Tâm thừa nhận hành vi của mình và cho biết do đi trên đường thấy nạn nhân sơ hở để hờ chiếc điện thoại gần rơi ra khỏi túi quần nên nảy sinh lòng tham cướp giật.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang