Công an TPHCM nhanh chóng làm rõ vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại xã Tân Vĩnh Lộc

Thứ Hai, 03/08/2026 14:25  | Mai Anh

|

(CAO) Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi xảy ra cự cãi qua mạng, các đối tượng đã hẹn nhau giải quyết bằng bạo lực...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng vũ khí, hung khí gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn; Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Công an các xã Tân Vĩnh Lộc, Đông Thạnh (TPHCM) và các lực lượng liên quan khẩn trương truy xét, làm rõ vụ "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 30/7/2026 tại Ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi xảy ra cự cãi qua mạng, các đối tượng đã hẹn nhau đến khu vực bãi đất trống thuộc Ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc để giải quyết bằng bạo lực.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Quá trình điều tra xác định, N.T.T.K. (SN 2011, hiện ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) là người khởi xướng, rủ rê nhiều đối tượng khác tham gia đánh nhau. Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của K. đã đến nhà Đặng Trường Thọ (SN 2003, hiện ngụ xã Đông Thạnh) để bàn bạc, chuẩn bị hung khí. Đặng Trường Thọ mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng rulo đã được nạp sẵn đạn, nhiều dao bấm và dao tự chế rồi cùng các đối tượng di chuyển trên 3 xe mô tô đến địa điểm xảy ra vụ việc. Hà Chánh Phước (SN 2007, hiện ngụ phường Thới An, TPHCM) điều khiển xe mô tô chở Đặng Trường Thọ đến điểm hẹn, đồng thời cất giữ một dao tự chế theo sự phân công của Thọ. Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (SN 2009, hiện ngụ Phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) điều khiển xe mô tô chở N.T.T.K.; nhận và cất giữ dao bấm do K. đưa trong quá trình di chuyển đến nơi xảy ra vụ việc. Nguyễn Trường Thọ (Thọ nhỏ, SN 2009, hiện ngụ xã Hóc Môn, TPHCM) tham gia cùng nhóm ngay từ đầu, trực tiếp điều khiển xe mô tô chở đồng bọn đến địa điểm hẹn để tham gia giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Ở nhóm còn lại, N.T.D. (SN 2009, hiện ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cũng rủ thêm N.T.H. (SN 2011, hiện ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) và N.Đ.T. (sinh năm 2010, hiện ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) mang theo gậy ba khúc, dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau. Khi hai nhóm gặp nhau, các đối tượng đã dùng gạch, đá, hung khí tấn công lẫn nhau. Trong quá trình xô xát, Đặng Trường Thọ đã nhiều lần nổ súng, trong đó có phát bắn trúng chân trái của N.T.D. gây thương tích, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Kết quả bước đầu đã làm rõ 11 đối tượng tham gia vụ việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiếp tục điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người bạn nhờ cất giấu nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 3 khẩu súng ngắn dạng rulo; 10 viên đạn; 1 dao tự chế; 3 dao bấm, dao mèo; nhiều điện thoại di động, phương tiện và tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Hành vi sử dụng súng, dao và các hung khí để giải quyết mâu thuẫn đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, thể hiện sự coi thường pháp luật của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng Đặng Trường Thọ, Hà Chánh Phước, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân, Nguyễn Trường Thọ để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, giám định và xác minh nguồn gốc số vũ khí đã thu giữ, làm rõ vai trò của từng đối tượng và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi sử dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo tụ tập đánh nhau hoặc sử dụng vũ khí gây mất an ninh, trật tự đều sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang