Kẻ chuyên cướp tài sản của học sinh lãnh án

Thứ Ba, 27/08/2019 15:06

|

(CAO) Ngày 27-8, Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Long (SN 1984, ngụ khóm 2, P.1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) tổng mức án 5 năm 6 tháng tù giam về 2 tội danh cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 24/4/2019, bị cáo Long điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Trãi thuộc khóm 3, phường 3, TP. Sa Đéc tìm tài sản cướp giật, phát hiện em Võ Thị Tuyết Trinh (SN 2002) đang chạy xe đạp phía trước, trên giỏ xe có để 1 cái túi xách (bên trong có 75.000 đồng và 1 điện thoại di động cùng nhiều đồ dùng học tập), Long liền áp sát giật túi xách lục lấy điện thoại và tiền, rồi vứt túi xách xuống sông.

Sau đó, Long tiếp tục điều khiển xe đến khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc giật lấy 1 cái ba lô của em Nguyễn Hồng Thắm (SN 2000), lấy đi 30 ngàn đồng.

Long tại thời điểm bị công an bắt giữ

Cũng với hành vi trên, đến khoảng 11 gờ 40 phút, Long điều khiển xe đến đường Nguyễn Sinh Sắc khi đến địa phận ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Sa Đéc thì phát hiện em Nguyễn Minh Nghi (SN 2003) có để 1 cái ba lô trên giỏ xe đạp, Long liền giật lấy. Lúc này có nhiều người đi đường phát hiện truy đuổi và bắt giữ Long giao cho công an.

Tại thời điểm bắt giữ, ngoài những tang vật Long vừa cướp được, lực lượng chức năng còn phát hiện Long đang tàng trữ 1 bịch ma túy có trọng lượng 0,104 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo Long đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Long mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp giật tài sản” và 1 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng mức án bị cáo Long phải chấp hành là 5 năm 6 tháng tù giam, đồng thời tịch thu xung quỹ nhà nước xe máy bị cáo Long dùng làm phương tiện phạm tội.

Được biết, bị cáo Long từng bị xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang