Lâm Đồng:

Đề nghị truy tố 6 bị can vụ sạt lở taluy khiến 2 người chết, 5 người bị thương

Chủ Nhật, 20/10/2024 16:55

|

(CAO) Ngày 20/10, VKSND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết, Cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát vụ án hình sự liên quan đến vụ sạt lở taluy nghiêm trọng làm 2 người chết, xảy ra tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám P.10 (Đà Lạt). Trong số 6 bị can bị đề nghị truy tố, có 4 bị can là cán bộ, công chức.

Hiện trường vụ sạt lở

Cụ thể, các cán bộ bị đề nghị truy tố gồm: Mạc Phương Hải (SN 1984), Trần Quốc Hà (SN 1996), thuộc Đội quản lý trật tự đô thị TP Đà Lạt; Võ Khánh Toàn (SN 1984) và Phạm Hoàng Duy (SN 1985), công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường UBND P.10, TP Đà Lạt, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

2 bị can gồm Nguyễn Uy Vũ (SN 1984) - Giám đốc Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng và Dương Viết Phong (SN 1982, trú P.Phú Hữu, TP Thủ Đức - TPHCM), giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 29/6/2023, sau những cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tại khu vực trên xảy ra vụ sạt lở taluy, đất đá đổ xuống các công trình nhà đã hoàn thiện và đang tiếp tục xây dựng ở các thửa đất 656, 657, 658, 659, P.10 - Đà Lạt. Vụ việc làm 2 người tử vong, 5 người bị thương, 2 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 2 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Lạt xác định, năm 2022, ông Nguyễn Minh Thông (SN 1986) chủ thửa đất 657 đã thay mặt 3 chủ thửa đất số 656, 658, 659 ký hợp đồng với Nguyễn Uy Vũ để xây dựng kè chắn đất bằng bê tông (taluy âm) và đổ đất mặt bằng cho khu vực, chi phí để hoàn thành công trình là 6,970 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Thông còn giao cho Dương Viết Phong làm giám sát công trình và đại diện chủ đầu tư tại công trình.

Trong quá trình xây dựng, taluy đổ sập gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân sạt lở là do việc thi công không thực hiện theo hồ sơ cấp phép; kè chắn bê tông không đảm bảo khả năng chịu lực; biện pháp thi công không phù hợp; không có phương án che chắn, thoát nước mặt… Mặt khác, nguyên nhân dẫn đến sự việc này còn do sai phạm trong công tác quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng.

2 cán bộ của Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Đà Lạt Mạc Phương Hải, Trần Quốc Hà đã kiểm tra công trình trước khi xảy ra vụ tai nạn nhưng không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ; không đối chiếu bản vẽ, thiết kế được phê duyệt; không phát hiện sai phạm tại công trình.

Cũng theo cơ quan chức năng, Phạm Hoàng Duy, Võ Khánh Toàn là 2 công chức của phường, mặc dù có đủ năng lực, trình độ, chịu trách nhiện công việc được phân công; nhưng không thực hiện giám sát kỹ thuật, không kiểm tra đo đạc công trình xây dựng kè chắn đất; không kiểm tra, đối chiếu thực tế công trình đang thi công với thiết kế được phê duyệt; không phát hiện được sai phạm tại công trình.

Cơ quan điều tra xác định, 4 cán bộ nêu trên là những người có chức vụ, quyền hạn nhưng thiếu trách nhiệm trong công việc. Do đó, không phát hiện được vi phạm tại công trình để yêu cầu đình chỉ thi công, dẫn đến sạt lở làm 2 người chết, 5 người bị thương, hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Trước đó, như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 29/6/2023, taluy cao khoảng 30m, dài 20m trên đường Yên Thế, P.10, TP Đà Lạt bất ngờ đổ sập xuống dưới hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám. Vụ việc làm sập và hư hỏng một số căn nhà, 2 công nhân (gồm 1 cặp vợ chồng) ngủ lại lán công trình xây dựng bị đất đá đè tử vong.

Liên quan vụ việc, vào tháng 7/2023, Công an TP Đà Lạt khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Uy Vũ - Giám đốc Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng và Dương Viết Phong, giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân về vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 10/2023, Công an TP Đà Lạt khởi tố 4 cán bộ nêu trên. Tổng cộng có 6 bị can liên quan đến vụ án bị đề nghị truy tố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang