Đại án Ngân hàng xây dựng VN: Yêu cầu khởi tố, điều tra hàng loạt cá nhân

Thứ Tư, 17/08/2016 00:38  | Kim Phát

|

(CAO) Ngày 16-8, phiên xử sơ thẩm Phạm Công Danh và các đồng phạm tiếp tục phần đề nghị mức án của VKSND TP.HCM.

Theo đó, đại diện VKSNĐ TP.HCM đã đề nghị Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên TGĐ Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) mức án 30 năm tù đối với hành vi “Vi phạm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố bổ sung 16 bị can liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng
 

Liên quan đến vụ án, Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên TGĐ VNCB) bị đề nghị từ 24 đến 26 năm tù; Mai Hữu Khương (33 tuổi, nguyên GĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn) từ 22 đến 24 năm tù; Hoàng Đình Quyết (33 tuổi, nguyên GĐ VNCB Chi nhánh Lam Giang) bị đề nghị từ 20 đến 22 năm tù và Nguyễn Quốc Viễn (40 tuổi, nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB) từ 14 đến 16 năm tù.

Ngoài ra, 31 bị cáo khác nguyên là giám đốc các công ty, nhân viên VNCB bị đề nghị từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù.

Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm

VKSND TP.HCM đề nghị Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh cùng 12 công ty thuộc tập toàn phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Đối với tài sản như đất đai, nhà cửa thuộc quyền sử dụng của vợ chồng Danh VKS đề nghị kê biên.

VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX khởi tố tại tòa đối với Nguyễn Việt Hà (giám đốc Quỹ Lọc Việt), yêu cầu điều tra, khởi tố Phạm Thị Trang (Trang phố Núi) đồng thời yêu cầu khởi tố hàng loạt cá nhân khác do liên quan đến những sai phạm này.

Đối với bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tân Hiệp Pháp), VKS nhận định bà Bích không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố.

VKS đề nghị toà tuyên thu hồi 5190 tỉ đồng cùng 124 sổ tiết kiệm, thu hồi 500 tỉ đồng từ nhóm Trần Ngọc Bích, thu hồi 851 tỉ đồng từ bà Hứa Thị Phấn, thu hồi 3 tỉ đồng từ Nguyễn Việt Hà.

Khoảng tháng 9-2012, Phạm Công Danh lên nắm quyền điều hành TrustBank (sau này là VNCB). Dưới sự lãnh đạo của Phạm Công Danh, vốn chủ sở hữu ngày càng âm, lỗ lũy kế ngày càng tăng. Hậu quả, dưới thời Phạm Công Danh điều hành, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã thất thoát hơn 9000 tỉ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang