Say xỉn chạy xe máy còn dùng dao đâm CSGT

Thứ Sáu, 16/08/2019 13:48

|

(CAO) Ngày 16-8, tin từ VKSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Minh Hoàn (SN 1985, ngụ TDP.4, P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 25-10-2018, Hoàn và Đặng Thế Phát (SN 1986, ngụ P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) cùng một số bạn đi nhậu trên đường Hà Huy Tập (P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, mọi người ra về. Do thấy Hoàn quá say nên Phát đã điều khiển xe máy chở Hoàn về.

Khi đến trước số nhà 208 Hà Huy Tập (P.Tân Lợi) thì Thiếu úy Nguyễn Đức Cường, cán bộ Đội 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe mô tô đặc chủng chở Trung sỹ Sầm Văn Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, đang thực hiện công vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch.

Ảnh minh họa

Thấy Phát, Hoàn có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên đồng chí Tiến ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Cùng lúc này, nhận thấy hai đối tượng có biểu hiện đã uống rượu bia nên đồng chí Cường yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Phát xin bỏ qua lỗi vi phạm, tuy nhiên, đồng chí Cường không đồng ý, yêu cầu người này xuất trình giấy tờ xe và thổi hơi kiểm tra nồng độ cồn, nhưng Phát không chấp hành. Do vậy, hai đồng chí yêu cầu tạm giữ xe máy do Phát điểu khiển, đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Thời điểm này, do đã say và bực tức về việc bị giữ xe nên Hoàn móc trong túi áo đang mặc ra một con dao dài khoảng 20cm (mang theo sẵn trước đó) xông đến đâm một phát vào người đồng chí Cường, nhằm mục đích cản trở không cho đồng chí Cường tiếp tục thi hành công vụ.

Tuy nhiên, do kịp thời phát hiện và tránh được, nên mũi dao đâm sượt qua vai áo đồng chí Cường đang mặc, gây rách áo nhưng không bị thương tích. Sau đó, hai đồng chí cùng một số người dân đi đường khống chế Hoàn, tước hung khí và đưa Hoàn về trụ sở Công an TP.Buôn Ma Thuột làm việc.

Quá trình điều tra, Hoàn đã bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 15-5-2019, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Hoàn. Đến ngày 16-6-2019, Hoàn đến Công an TP.Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang