Đất đã bán vẫn đem đi thế chấp ngân hàng vay tiền, 2 bị cáo lãnh án

Thứ Sáu, 11/09/2026 09:04  | Trung Thành

|

​(CAO) TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét 2 bị cáo: Y Vai (SN 1993) và Y Kinh (SN 1995) cùng trú tại thôn Kon Hnong Pêng, xã Đắk Mar (Quảng Ngãi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt tổng cộng 6 năm 4 tháng tù.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào năm 2020 tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (nay là phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Gia đình ông A Ko Năk và bà Y Xem có một mảnh đất rẫy tại khu vực thôn Kon Hnong Pêng, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (trước đây) và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Trong quá trình sử dụng, mảnh đất này đã được bán cho nhiều người. Tuy nhiên GCNQSDĐ vẫn đứng tên A Ko Năk và Y Xem. Biết rõ mảnh đất đã được bán, Y Vai vẫn nảy sinh ý định sử dụng chính GCN này để thực hiện thủ tục vay tiền ngân hàng. Sau khi tìm hiểu thủ tục vay vốn, Y Vai nhờ A Ko Năk và Y Xem đứng tên, ký hồ sơ thế chấp GCNQSDĐ.

Y Kinh cũng biết rõ mảnh đất đã được bán nhưng vẫn giúp sức Y Vai và cùng tìm hiểu thủ tục vay vốn tại ngân hàng, đồng thời đưa Y Xem đi ký các giấy tờ liên quan đến khoản vay. Với sự tham gia này, Y Kinh đã tạo điều kiện để Y Vai hoàn tất thủ tục vay tiền và được hưởng 5 triệu đồng. Việc sử dụng giấy tờ của một tài sản đã được bán trên thực tế nhưng vẫn làm hồ sơ vay, đã tạo điều kiện để ngân hàng tin tưởng và giải ngân 150 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà 

Tại phiên tòa, HĐXX xác định Y Vai là người khởi xướng, giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi gian dối, còn Y Kinh tham gia với vai trò giúp sức. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết được xem xét theo quy định pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt Y Vai 46 tháng tù, Y Kinh 2 năm 6 tháng tù.

Đằng sau một tấm “bìa đỏ” và khoản tiền 150 triệu đồng là những tháng năm tự do đã mất. Vụ án là bài học cảnh tỉnh về việc sử dụng giấy tờ tài sản không đúng thực tế để tạo dựng lòng tin, thực hiện giao dịch vay tiền, đồng thời cảnh báo: giấy tờ tài sản không phải là “tấm vé” để hợp thức hóa những thông tin sai sự thật. Mọi hành vi cố tình che giấu thực trạng tài sản, sử dụng giấy tờ để tạo dựng thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản đều có thể phải đối mặt với chế tài hình sự nghiêm khắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang