Đi đòi nợ, đoạt luôn mạng người

Chủ Nhật, 11/09/2016 09:52  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 11-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chánh Quy (SN 1996, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) vì liên quan đến cái chết của bà Lương Thị Chường (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Trước đó, 20 giờ 30 ngày 6-9, Quy cùng mẹ ruột là Võ Thị Hay (SN 1974, trú phường Thọ Quang) đến nhà chị Lương Thị Thúy Hương (SN: 1974, trú phường Nại Hiên Đông) để đòi nợ.

Khi vào nhà, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Quy xông vào dùng tay chân đánh chị Hương. Thấy vậy, bà Lương Thị Chường (là mẹ ruột chị Hương) và Phan Đình Cảnh (SN 2002, con trai chị Hương) vào can ngăn thì bị Quy dùng ấm đun nước (là vât dụng trong nhà chị Hương) đánh nhiều lần và ném Cảnh nhưng không trúng, lại trúng vào đầu, lưng bà Chường khiến ngã xuống đất.

Thấy vậy, Quy đi ra ngoài lấy xe máy chở bà Hay về. Sau đó, bà Chường được gia đình đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nhưng đến 11 giờ ngày 7-9 bà Chường đã tử vong do bị chấn thương sọ não.

Còn Quy đến Công an phường Nại Hiên Đông đầu thú vào 6 giờ 15 sáng 7-9 và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang