Hậu Giang: Triệt phá băng cướp gặp công an vứt xe bỏ chạy

Thứ Năm, 28/04/2016 11:51  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Vị Thủy, Hậu Giang đã khởi tố bắt giam 9 đối tượng về hành vi “cướp tài sản”.

Bao gồm: Nguyễn Văn Dễ (SN 1999); Nguyễn Hữu Thể (SN 1996); Trần Văn Hiếu (SN 1988); Lâm Kha Khuân (SN 1997); Trần Văn Nguyện (SN 1994); Lưu Văn Thuận (SN 1997); Nguyễn Văn Sửu (SN 1998); Dương Minh Tuấn (SN 1990, cùng ngụ xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh) và Nguyễn Văn Hập (SN 1996, ngụ xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, Hậu Giang)

Khoảng 21 giờ ngày 8-4, anh Huỳnh Tấn Đạt (SN 1985, ngụ phường 3, TP.Vị Thanh, công tác tại công an huyện Vị Thủy) điều khiển xe mô tô BKS 95B1-076.96 trên Quốc lộ 61C. Khi qua dốc cầu 11.500 (thuộc ấp 3, xã Vị Thanh), anh Đạt dừng lại nghe điện thoại. Ngay lúc đó, nhiều đối tượng mặt bịt khẩu trang, tay cầm hung khí cúp đầu xe anh Đạt. Bọn chúng cầm hung khí trỏ thẳng vào người anh Đạt buột nạn nhân đưa bóp tiền và chìa khóa xe rồi tẩu thoát.

Anh Đạt dùng súng bắn chỉ thiên nhờ lực lượng hỗ trợ.Bị công an vây bắt, bọn chúng bỏ lại 1 môtô, không rõ biển số bị bỏ trong đám cỏ, cạnh quốc lộ 61C, cách vị trí xảy ra vụ cướp xe anh Đạt khoảng 1km. Thông tin về chiếc xe nhanh chóng được xác minh, làm rõ; chủ xe là Lưu Văn Thuận vắng mặt tại địa phương không rõ lý do.

8 trong 9 đối tượng của băng cướp - Ảnh: Thiện Thảo

Ngày 13-4, Ban chuyên án bắt Thuận đang trốn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Thuận thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện các vụ cướp trên Quốc lộ 61C. Khi Quốc lộ 61C đưa vào sử dụng, đối tượng Trần Văn Nguyện rủ thanh niên trong xóm đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Từ ngày 5 đến ngày 8-4, bọn chúng gồm 9 đối tượng rảo quanh Quốc lộ 61C để cướp tài sản. Nạn nhân chống trả bị chúng chém trọng thương. Bước đầu, Công an làm rõ chúng thực hiện 3 vụ cướp.

Chiếc xe anh Đạt để lại hiện trường - Ảnh: Thiện Thảo 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. - Ảnh: Thiện Thảo 

Bình luận (0)

Lên đầu trang