Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng lãnh mức án 2 năm tù

Thứ Tư, 19/11/2025 16:51

|

(CAO) Chiều muộn 19/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng mỗi bị cáo 2 năm tù; Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù cùng về tội “Lừa dối khách hàng”. 

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo đã thu lợi hơn 17 tỷ đồng nên Công ty Chị Em Rọt có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi có yêu cầu.

Tại phiên xử, Quang Linh khai tham gia góp vốn, thống nhất ý tưởng livestream bán hàng cùng các cổ đông Công ty Chị Em Rọt với mục đích kiếm thêm thu nhập, nhưng do thường xuyên bận công việc ở nước ngoài nên hầu hết hoạt động của công ty được giao lại cho trợ lý là Trần Chí Tâm theo dõi. Linh thừa nhận bảng công bố sản phẩm và các thông tin trong kịch bản quay quảng cáo không giống nhau. Linh cho biết bản thân không có chuyên môn, không hiểu về hàm lượng chất xơ, chỉ nghe lại thông tin từ các cổ đông khác. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo đã vận động gia đình nộp 1,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, bao gồm phần trách nhiệm của mình và các bị cáo liên quan. 

Cũng tại tòa, Thùy Tiên khai không biết về chất lượng sản phẩm kẹo Kera, nếu biết thì bị cáo không bao giờ làm vì xây dựng sự nghiệp rất khó khăn và ‘‘đây là bài học rất lớn trong đời của bị cáo’’- Tiên trình bày! Còn bị cáo Thái Hằng khai mình có nhiệm vụ quay video đăng trên trang cá nhân và livestream bán hàng theo kịch bản do nhóm marketing của công ty chuẩn bị sẵn. Hằng thừa nhận đã dựa vào các thông tin do Asia Life cung cấp để quảng cáo sản phẩm. Hằng không có trong nhóm chat vận hành công ty mà chỉ nhận thông tin qua Công hoặc Tuấn Linh. Hằng cũng cho biết khi bị khởi tố, đã vận động gia đình nộp khắc phục số tiền 2,7 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên 

Phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM tham gia phiên tòa theo phân công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đại diện Viện kiểm sát, trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Các bị cáo trên biết rõ hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,935%/viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "một viên kẹo bằng một đĩa rau" nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,43%.

Các bị cáo đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm. 

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công từ 3-4 năm tù; tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 2 năm - 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "lừa dối khách hàng". Về dân sự, ngoài số tiền bị phong tỏa để khắc phục hậu quả, VKS đề nghị phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng

Theo cáo trạng, sau khi quen biết qua mạng xã hội, khoảng cuối năm 2024, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng cùng Lê Tuấn Linh góp vốn thành lập Công ty Chị Em Rọt (CER) để hoạt động livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội. Để phát triển kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch. Công cũng đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn.

Quá trình bàn bạc, các cổ đông Công ty CER và Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam (là công ty con của Công ty Công ty CER). Các bên thỏa thuận lợi nhuận phân chia dựa trên tỉ lệ góp vốn. Cụ thể, Thùy Tiên được hưởng 25%; 6 cổ đông Công ty CER được hưởng 75%. Sau đó các bên thống nhất nâng tỉ lệ góp vốn của Thùy Tiên lên 30%. Theo sự phân công của các cổ đông, Nguyễn Thành Công liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asia), đề nghị Phong nghiên cứu sản xuất kẹo rau xanh. Sau nhiều lần trao đổi, thử nghiệm, Thùy Tiên cùng nhóm cổ đông Công ty CER thống nhất với Nguyễn Phong sản xuất kẹo với thành phần chính là 10 loại rau, củ và lấy tên là "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies" (kẹo Kera).

Bị cáo Phạm Quang Linh

Cáo trạng xác định, tư cách là Chủ tịch HĐQT và cổ đông Công ty Chị Em Rọt, đồng thời là các KOL, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm, nên từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đã mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Liên quan vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Phong, Nguyễn Phạm Hồng Vy (vợ của Nguyễn Phong), Phạm Thị Diễm Trinh, Trương Thị Lê, Trần Thị Lệ Thu, Từ Kiên Trung (cùng Công ty Asia) về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm" và đã tách vụ án, tách hành vi để xác minh, điều tra theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang