(CAO) Ngày 10/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Nhân Từ (SN 2000, ngụ Đồng Nai) mức án 11 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, tối 30/11/2024, Trần Đình Lập tổ chức nhậu cùng vợ, Nguyễn Văn Luân và một số người bạn tại hành lang trước nhà trọ trên đường Xóm Guốc, khu phố 6, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM).

Bị cáo tại tòa
Trong lúc nhậu, Luân nhận được điện thoại của Trần Nhân Từ rủ sang Quận 12 (TP.HCM) tiếp tục uống rượu, Luân đồng ý nhưng chưa đến ngay. Khoảng 22h cùng ngày, do chờ lâu, Từ gọi điện chửi Luân. Lúc này, anh Lập đề nghị mời Từ đến nhậu chung và gửi định vị vị trí.
Do không có phương tiện, Từ nhờ bạn tên Tí (không rõ lai lịch) chở đến. Khi gặp Luân trước cổng khu biệt thự Tiamo, Từ bực tức nên lao vào đánh Luân nhưng được can ngăn. Sau đó, cả nhóm quay lại chỗ nhậu.
Tại đây, Từ tiếp tục chửi Luân. Bức xúc, Lập dùng chén sành ném vào đầu Từ rồi vào nhà lấy một con dao tự chế ra đe dọa. Thấy vậy, Từ lấy một con dao gọt trái cây giấu vào lưng quần để phòng thân.
Sau khi được can ngăn, Lập cất dao. Người thân của Lập cũng ra yêu cầu nhóm của Từ rời đi. Khi Từ và Tí chuẩn bị ra về, một người trong nhóm ném đồ về phía Tí và Từ. Từ rút dao, chạy lại ra tay với Lập. Gia đình Lập thấy vậy lao vào khống chế Từ. Trong lúc giằng co, cha của Lập dùng bình xịt hỗ trợ. Từ sau đó bỏ chạy cùng Tí, nhưng giữa đường bị bỏ lại. Từ tiếp tục gọi xe về phòng trọ và vứt bỏ hung khí trên đường đi.
Kết luận giám định xác định Trần Đình Lập bị tổn thương cơ thể 58%.
Ngày 4/4/2025, sau khi biết nạn nhân không tử vong, Từ đã đến bồi thường 17 triệu đồng cho gia đình bị hại và ra đầu thú tại cơ quan công an.