Kẻ gian có hình xăm trên cổ trộm gần 500 triệu đồng

Thứ Hai, 25/05/2020 20:53  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi khảo sát, tính toán kỹ, đối tượng đột nhập vào các cơ sở kinh doanh, tại Đà Nẵng, lấy được nhiều tài sản với trị giá gần 500 triệu đồng để chơi game, tiêu xài, trả nợ thua bạc.

Chiều 25-5, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Hòa Bình (SN 1999, ngụ xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, H.Hoa Lư, Ninh Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thái Hòa Bình (SN 1999, ngụ xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, H.Hoa Lư, Ninh Bình).

Theo điều tra, trong tháng 4, tháng 5-2020, trên địa bàn Q.Thanh Khê liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp khi kẻ gian đột nhập vào các cơ sở kinh doanh để đập phá két sắt, tủ hàng để chiếm đoạt tiền, tài sản có giá trị lớn khiến người dân, chủ cơ sở hoang mang, lo lắng.

CAQ Thanh Khê vào cuộc, xác minh, điều tra, xác lập chuyên án VA 173B để tập trung truy xét. Sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, bố trí lực lượng tổ chức đón lõng, truy xét nghi phạm. Thủ đoạn gây án rất tinh vi, nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng và cũng rất manh động, thời gian vào đêm khuya, rạng sáng, vắng người… nên gây khó khăn cho lực lượng phá án. Tuy nhiên đối tượng cũng có đặc điểm riêng biệt như có hình xăm chữ ở cổ và căm ở cổ tay.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ,lực lượng công an làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Thái Hòa Bình. Qua xác minh làm rõ, từ tháng 12-2019, Bình từ quê Ninh Bình vào Đà Nẵng thuê trọ tại kiệt 171 đường Thái Thị Bôi (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), làm nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng cho một doanh nghiệp viễn thông. Do nghiện chơi game online, cờ bạc nên tiền làm được không đủ ăn, tiêu xài, nướng vào tệ nạn, thua với số tiền lớn.

Để có tiền chơi game và trả nợ, Bình nhiều lần trộm cắp, trong đó có 5 vụ tại Q.Thanh Khê và 2 vụ tại Q.Hải Châu. Cụ thể, ngày 2-1-2020, Bình đột nhập quán cà phê The Coffee House (435 Lê Duẩn) lấy trộm 27 triệu đồng. Ngày 19-1-2020, Bình đột nhập vào cửa hàng thời trang Henry (360 Lê Duẩn) lấy cắp 130 triệu đồng.

Đồng hồ trộm cắp được sau khi Bình đột nhập vào Trung tâm thương mại Vincom để gây án.

Qua tháng 2, Bình quay lại The Coffee House phá két nhưng không lấy được gì. Cuối tháng 2, Bình vào quán trà sữa Tocha (đường Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu), trộm 2 triệu đồng, 1 điện thoại. Sang tháng 3, Bình vào cơ sở The Coffee House (đường Pasteur, Q.Hải Châu) lấy két sắt cạy phá nhưng không có tài sản.

Lúc 2 giờ ngày 22-5, sau khi trộm tại quán cà phê The Coffee House, Bình đến Trung tâm thương mại Vincom (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cạy, đập phá tủ kính tại gian hàng TOPTEN L1-K14, trộm được 19 chiếc đồng hồ đắt tiền và 1 chai nước hoa (tổng trị giá hơn 300 triệu đồng). Tổng số tài sản Bình trộm cắp được qua các 7 vụ trộm trị giá gần 500 triệu đồng.

Lúc 22 giờ ngày 22-5, lực lượng Công an bắt giữ đối tượng tại Ga đường sắt Đà Nẵng, ngay trước khi Bình lên tàu để về quê. Khám xét trên người và trong hành lý của Bình, công an thu giữ hàng chục chiếc đồng hồ cùng một số tang vật, tài sản trong các vụ trộm cắp.

Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt tạm giam và khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản”; truy xét, thu hồi tài sản để trao trả cho các bị hại.

Chiều 25-5, thay mặt Ban Giám đốc, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP.Đà Nẵng biểu dương, thưởng nóng ban chuyên án của CAQ Thanh Khê 10 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc triệt phá thành công chuyên án VA 173B.

Đại tá Trần Mưu (thứ 4 từ trái sang phải) - Phó Giám đốc CATP.Đà Nẵng biểu dương, thưởng ban chuyên án của CAQ Thanh Khê.

Bình luận (0)

Lên đầu trang