Đà Nẵng:

Phá án từ mảnh vỡ kính ô tô sau tai nạn chết người

Thứ Hai, 27/11/2017 14:13  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hiện trường vụ án hầu như bị xóa sạch dấu vết nhưng bằng quyết tâm, kỹ năng nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đã truy tìm ra người lái chiếc ô tô đâm chết người rồi bỏ trốn.

Sáng 27-11, đại tá Đặng Văn Khuôn – Trưởng Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Công Bin (23 tuổi, ngụ khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vào chiều tối 22-11-2017, Bin thuê ô tô hiệu Toyota Fortuner tại xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên), điều khiển ra Đà Nẵng nhậu và đến 3 giờ 45 ngày 23-11 thì lái xe về lại Quảng Nam. Khi đến trước số nhà 962 Trường Chinh (thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), ô tô đâm phải xe máy hiệu Wave biển số: 43K6-2607 do bà Phan Thị Long (58 tuổi, ngụ đường Đinh Thị Vân, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển đi cùng cùng. Hậu quả, bà Long tử vong tại chỗ. Xe máy nát bét. Bà Long thường ngày dậy sớm đi chợ đầu mối mua trái cây về bán.

Gây tai nạn xong, Bin lái xe ô tô đem về huyện Duy Xuyên trả xe rồi chờ nghe ngóng tình hình. Nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ cử cán bộ chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra, lực lượng nòng cốt là Đội Cảnh sát giao thông và Đội Điều tra tổng hợp. Quá trình điều tra gặp khó khăn do hiện trường vụ tai nạn bị xáo trộn, trời mưa lớn và vào lúc khuya nên rất ít nhân chứng nên chưa xác định được hình dạng, chủng loại xe gây tai nạn.

Đối tượng Bin

Manh mối duy nhất là các mảnh vỡ đèn xe ô tô tại hiện trường nên xác định được chủng loại xe gây tai nạn là Toyota Fortuner. Và từ các mảnh vỡ này, lực lượng công an đã lần theo dấu vết, tìm ra chủ xe là ông Nguyễn Phước H. (ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Ông H. cho thuê xe tự lái ở xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên).

Qua lấy lời khai người liên quan, các vết xe ô tô phù hợp với hiện trường vụ tai nạn và đặc biệt kính ô tô của chiếc xe biển số 43A-21777 bị vỡ vẫn chưa kịp thay lại nên cơ quan điều tra xác định được người điều khiển xe là Huỳnh Công Bin. Trưa 23-11 (sau 7 tiếng đấu tranh phá án), Công an quận Cẩm Lệ bắt được nghi phạm Huỳnh Công Bin. Tại cơ quan điều tra, Bin thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bin khai nhận do nhậu nhiều đã quá say và sau khi gây tai nạn thì quá hoảng sợ nên lái xe bỏ trốn.

Đại tá Đặng Văn Khuôn – Trưởng Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) thay mặt đơn vị khen thưởng lực lượng phá án

Trước chiến công xuất sắc của các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông và Đội Điều tra tổng hợp, Ban Chỉ huy Công an quận Cẩm Lệ đã tổ chức biểu dương khen thường; đồng thời chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình có người bị nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang