TP.HCM: Cháu bé 6 tuổi bị bảo vệ dân phố có tiền sử tâm thần sát hại

Chủ Nhật, 26/11/2017 20:21

|

(CAO) Thấy cháu bé mới 6 tuổi đi ngang qua, nam nhân viên bảo vệ dân phố có tiền sử bị tâm thần đuổi theo dùng hung khí cứa vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 26-11, Công an Q. Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ P. 5, Q. 11) để điều tra về hành vi “giết người”.

Cháu bé 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại - Ảnh: minh họa

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, cháu Nguyễn Huỳnh Vũ Khanh (SN 2011, ngụ Q. Tân Phú) đi bộ trên đường Trịnh Đình Trọng (P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú) thì bị Giang đứng trong chốt gác ở phía bên kia đường chạy đến dùng dao cứa vào cổ.

Bị tấn công bất ngờ, cháu bé vùng chạy được một đoạn thì ngã gục. Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Đáng nói, sau khi sát hại cháu bé, Giang vẫn về gác trực đứng chốt như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan công an cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường và bắt giữ đối tượng gây án để phục vụ công tác điều tra. Được biết, đối tượng Giang có tiền sử bệnh tâm thần.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang