Nam bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi trên đường phố

Chủ Nhật, 26/11/2017 20:19  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Nạn nhân là em Nguyễn Huỳnh Vũ Khanh, SN 2011, ngụ P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Như báo Công an TP.HCM đã đưa tin, chiều ngày 26-11, em Khanh đi bộ đến tiệm tạp hoá gần nhà trên đường Trịnh Đình Trọng (P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) để mua hàng thì bị Hoàng Nhất Giang (SN 1983, bảo vệ dân phố, ngụ P.5, Q.11) dùng hung khí tấn công vào vùng cổ.

Gây án xong, Giang bình thản trở về chốt trực và bị người dân vây bắt bàn giao công an. Riêng em Khanh chạy về nhà một đoạn thì gục xuống đường và được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an Q.Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Được biết, chốt bảo vệ dân phố nơi Giang làm việc đối diện với nhà nạn nhân. Hằng ngày, em Khanh hay qua trụ sở này chơi đùa. Một nguồn tin cho hay, Giang có tiền sử về bệnh tâm thần.

Công an điều tra, làm rõ động cơ gây án của nam bảo vệ dân phố.

Bình luận (1)

Tử hình thôi k có lý do tâm thần gì hết cứ giết người lại bảo tâm thần thế này thì xã hội loạn sao sống nổi ! thương bé quá !!!

Lê Thị hà - Thứ Hai, 27/11/2017, 15:38 Trả lời | Thích
Lên đầu trang