Kẻ trốn truy nã sa lưới khi gây án

Chủ Nhật, 17/11/2019 14:25  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từng bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản”, trong lúc được tại ngoại, Quốc bỏ trốn từ Cà Mau ra Đà Nẵng sống lang thang. Hắn đến chợ trộm tiền nhiều lần sau đó bị bắt giữ.

Ngày 17-11, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Toàn Quốc (20 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại nhà trọ ở Q.Sơn Trà) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trương Toàn Quốc.

Theo điều tra, vào chiều 13-11-2019, Quốc điều khiển xe máy BS: 43S9 – 3201 từ nhà trọ đến khu vực chợ Nại Hiên Đông (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) để tìm cách trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Bà Nguyễn Thị Lung (49 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) – chủ tiệm tạp hóa đang lim dim ngủ.

Quốc đảo quanh để cảnh giới sau đó đến gần bà Lung, lục túi xách lấy 1 xấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và ngoại tệ rồi giấu vào người, nhanh chân bỏ trốn. Dọc đường về, Quốc nghĩ rằng việc trộm tiền của bà Lung quá dễ dàng nên hắn quay lại tiệm tạp hóa. Bà Lung vẫn đang ngủ nên Quốc đến gần, trộm thêm một xấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng nữa rồi đi khỏi.

Quốc đem tiền đưa cho bạn gái tên L. đang ở uống café ở gần đó để nhờ kiểm đếm. L. vào nhà vệ sinh đếm, sau đó ra nói với Quốc là được 26 triệu đồng rồi đưa cho Quốc 6 triệu đồng, còn 20 triệu đồng cất giữ dùm. Quốc dùng tiền mua điện thoại di động, gọi bạn bè đi ăn nhậu.

Tỉnh dậy, bà Lung hoảng hồn khi kiểm tra túi xách thấy bị mất 40 triệu đồng và 300 USD nên trình báo sự việc đến Ban quản lý chợ và cơ quan chức năng. Công an Q.Sơn Trà, Công an P.Nại Hiên Đông cùng bảo vệ chợ Nại Hiên Đông xác minh, điều tra, trích xuất camera sau đó làm rõ thỷ phạm và bắt giữ Quốc vào sáng 14-11.

Vào lúc đó, Quốc cũng mới biết bị chính bạn gái nói dối và ăn bớt tiền khi kiểm đếm. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hành vi đồng phạm của L. là bạn gái Quốc. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND P.Nại Hiên Đông đã tổ chức biểu dương lực lượng phá án, sớm làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án.

Lãnh đạo chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng lực lượng công an.

Tiếp tục xác minh, Công an Q.Sơn Trà làm rõ, Quốc là đối tượng trốn lệnh truy nã vào năm 2016 về tội “Hủy hoại tài sản” do Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) truy tố.

Thời điểm này, Quốc dưới 18 tuổi nên được tại ngoại và lợi dụng điều này, Quốc bỏ trốn, ra Đà Nẵng sống lang thang ở khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà). Quốc xin theo làm thuyền viên của các tàu cá ngư dân, làm thuê, sống dật dờ quanh âu thuyền, cảng cá Thọ Quang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang