Vụ phá sòng bạc ở Đồng Nai: Khởi tố 17 đối tượng giang hồ cộm cán

Thứ Bảy, 05/11/2022 12:24  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 04-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 17 đối tượng để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Những quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự

Thực hiện đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, sau thời gian mật phục theo dõi, lúc 15 giờ 10 ngày 19-10-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổ công tác 161 và Công an TP.Biên Hòa bao vây khu nhà ở tổ chức casino trái phép tại tổ 13, KP4, P.Tân Hiệp. Qua đó, phát hiện và bắt giữ 18 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm: hơn 1 tỷ đồng dùng để đánh bạc, 1 bộ dụng cụ xóc đĩa, 1 chiếu bạc, dụng cụ dùng để cắt vị và 20 ĐTDĐ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, sòng bạc trên do nhóm Nguyễn Văn Công (tự Công “cẩu”, SN 1979), Dương Văn Bằng (tự Bằng “heo”, SN 1973), Nguyễn Trí Thức (SN 1996, cùng ngụ P.Trảng Dài) và Nguyễn Tất Luận (SN 1982, ngụ P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu.

Cán bộ điều tra cho biết, đây là nhóm đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đa số là người tỉnh khác đến cư trú, hoạt động. Để tổ chức sòng bạc quy mô lớn, các đối tượng tập trung nhiều con bạc là đối tượng hình sự, gồm 12 đối tượng đã có tiền án, tiền sự về các hành vi: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; cùng nhiều đối tượng từng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Công

Các đối tượng trong nhóm này chuyên hoạt động cờ bạc, phạm vi rộng ở nhiều tỉnh, thành, như: Đồng Nai, TP.Phú Quốc (Kiên Giang), vùng giáp biên giới Việt Nam - Campuchia trong thời gian dài, nhưng chưa bị xử lý. Theo tài liệu thu thập, qua công tác trinh sát địa bàn, quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm Công thường rủ nhau qua Campuchia đánh bạc.

Thời gian gần đây, do các cấp chính quyền Campuchia tổ chức tấn công, truy quét mạnh vào các sòng bạc hoạt động bất hợp pháp nên số đối tượng trên dạt về Việt Nam, mở sòng bạc hoạt động liên tỉnh. Khi phát hiện các đối tượng đến TP.Biên Hòa thuê nhà kiên cố để hoạt động, trinh sát báo cáo ngay cho cấp trên để lên phương án triệt phá.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự
Tang vật bị bắt giữ

Thủ đoạn rất tinh vi

Do đa số các đối tượng đều là thành phần cộm cán, có tiền án, tiền sự nên việc tổ chức đánh bạc rất tinh vi. Nhóm này sử dụng những ngôi nhà kiên cố, thiết kế, lắp đặt nhiều lớp cửa, gia cố khung sắt bảo vệ, gắn camera xung quanh, bố trí màn hình để quan sát trực tiếp bên ngoài. Cạnh đó, còn có nhiều đối tượng được cử để “canh đường”, cảnh giới nhằm đối phó với sự xuất hiện của bất kỳ người lạ nào và lực lượng chức năng. Chính vì vậy mà lực lượng trinh sát đã gặp không ít khó khăn trong quá trình theo dõi, tiếp cận, nắm tình hình sòng bạc trái phép này.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Công, Nguyễn Trí Thức, Đinh Văn Thiết về hành vi tổ chức đánh bạc; 14 đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Liên quan đến đối tượng có mặt tại sòng bạc là Trần Văn Vĩnh (38 tuổi, chủ một quán karaoke tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), trong lúc Vĩnh bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc thì lại bị Công an TP.Biên Hòa khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thuộc một vụ án khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang