(CAO) Trong thời gian quen biết, Hà '' nổ'' có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, có khả năng giúp mua hóa giá nhà đất, thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các nhà, đất tại TP.HCM.
Ngày 28/4, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đối với Võ Thị Hà (SN 1978, ngụ TP.Thủ Đức) về tội ““Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên quá trình xét hỏi, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử, trả hồ sơ.

Bị cáo Võ Thị Hà
Theo cáo trạng, bà Hồ Thị Huệ quen biết Võ Thị Hà từ khoảng tháng 07/2018.Trong thời gian này, Hà tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, có khả năng giúp mua hóa giá nhà đất, thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các nhà, đất tại TP.HCM.
Do đó, bà Huệ nhờ Hà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất mà bà Huệ đã chuyển nhượng tại địa chỉ số 01 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Mặc dù biết nhà và đất của bà Huệ tại địa chỉ này không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng Hà đã đưa ra những thông tin gian dối, gửi hình ảnh bản chính và các tài liệu giả của cơ quan nhà nước về giải quyết thi hành án và thông báo nộp thuế đối với căn nhà này để yêu cầu bà Huệ đưa tiền. Trong đó tiền thuế mua hóa giá nhà đất gần 4, 4 tỷ và tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở đô thị gần 17,5 tỷ.
Bà Huệ tin tưởng các tài liệu từ Hà là thật nên đã nhờ người thân chuyển cho Hà hơn 19 tỷ đồng và đưa tiền mặt 2,8 tỷ đồng. Hà nhận số tiền này và tiêu xài hết. Do Hà không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo yêu cầu của bà Huệ như đã thỏa thuận, nên ngày 05/6/2020, bà Huệ gửi đơn tố cáo Hà đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an THCM. Tại CQĐT, bà Huệ trình bày, đã bị Hà lừa đảo số tiền hơn 22,8 tỷ. Trong đó ngày 28/6/2019, bà Huệ trực tiếp đưa cho Hà 2,8 tỷ đồng tiền mặt nhưng Hà không thừa nhận, chỉ thừa nhận có nhận số tiền chuyển khoản hơn 19 tỷ.
Ngày 16/7/2020 khám xét khẩn cấp chổ ở của Hà tại 38 Đỗ Quang, Phường Thảo Điền, Q.2 (nay là TP.Thủ Đức) thu giữ một số đồ vật, tài liệu trong đó có bản chính các tài liệu liên quan đến nhà, đất số 01 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Kết quả giám định các tài liệu này làm giả bằng công nghệ in phun màu laser. Ngày 2/11/2023, Hà bị bắt giữ.
Ngoài ra bà Huệ tố còn đưa tiền mặt cho Hà số tiền hơn 65 tỷ đồng để mua hóa giá và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận các nhà đất tại địa chỉ số 62-64 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5; 114 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1 và 188 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Qua điều tra xác minh chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý nội dung tố cáo này của bà Huệ.
Do bà Hồ Thị Huệ đã mất, ông Lê Nhật Lão (chồng bà Huệ) đại diện theo ủy quyền yêu cầu Võ Thị Hà trả lại số tiền bị chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng.