Nghệ An:

Mâu thuẫn trong cuộc rượu, hai anh em ruột sát hại láng giềng

Thứ Sáu, 19/08/2016 14:56  | Hương Nhàn

|

(CAO) Đang uống rượu thì xảy ra va chạm với láng giềng nên đối tượng bỏ về nhà, rủ thêm em trai đến để “xử” người láng giềng. Và cú đấm định mệnh của người em đã khiến láng giềng ngã xuống đất, tử vong tại bệnh viện.

Sáng nay (19-8) Trưởng Công an xã Tam Thái huyện Tương Dương (Nghệ An) anh Lương Văn Thảo cho biết: Công an huyện Tương Dương đang tạm giữ hình sự đối với Vi Văn Dậu và Vi Văn Thân cùng trú tại bản Lủng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương để phục vụ điều tra về tội giết người.

Trước đó vào 19 giờ ngày 16-8, anh Lương Văn Vọng và anh Vi Văn Thân có xích mích với nhau trong cuộc rượu. Sau đó anh Lương Văn Vọng bỏ về thì Vi Văn Thân đã gọi người em ruột là Vi Văn Dậu đến nói chuyện với anh Lương Văn Vọng.

Hai bên lời qua tiếng lại, anh Dậu đã đấm vào cổ anh Vọng khiến anh Vọng ngã đầu đập xuống đất đã được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện đa khoa Nghệ An vào ngày 17-8.

Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra khởi tố vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang