Đắk Lắk:

Một nữ sinh lớp 7 tại Đắk Lắk bị đánh chết dã man

Thứ Tư, 06/04/2016 09:48  | Bảo Bình

|

(CAO) Sáng 6-4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi ,cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em Nguyễn Thị Trang (SN 2003, trú tại thôn 6B, xã Ea Siên) là học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai cho gia đình lo hậu sự.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị hung thủ dùng cây đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Chuyền (bố nạn nhân) cho biết: “Trang là con gái đầu, tính tình hiền lành, ít nói, học giỏi, chăm ngoan. Sau khi phát hiện thi thể Trang bên bờ suối trên đầu có vết xước, phía sau gáy có vết bầm, các đầu móng chân đều bị xước có khả năng cháu bị kéo lê một đoạn”.

Trước đó, như báo Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông tin, vào khoảng 19 giờ ngày 4-4, thấy trời tối mà Trang đi học vẫn chưa về nên gia đình chia nhau đi tìm.

Gia đình lo hậu sự cho em Trang. - Ảnh: Bảo Bình

Khi đến gần khu vực suối Ea Muých thuộc thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ thì phát hiện xe đạp và cặp sách của em Trang, tiến lại gần gia đình thấy có nhiều vết máu trên đường bê tông, lần theo vết máu phát hiện thi thể em Trang bên bờ suối.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân đồng thời truy tìm hung thủ đã gây án.

Ông Chuyền thất thần trước sự ra đi đột ngột của con. - Ảnh: Bảo Bình

Bình luận (1)

Đề nghị tử hình kẻ giết người để làm gương kẻ khác. Lớn nhỏ đều xử hết, như vậy nó mới sợ.

luc binh - Thứ Tư, 06/04/2016, 10:17 Trả lời | Thích
Lên đầu trang