Nghệ An: Di lý 6 đối tượng trốn truy nã về địa phương

Thứ Bảy, 04/07/2015 19:45  | Gia Kiệt

|

(CAO) 6 đối tượng trốn truy nã và trốn chấp hành án phạt nhiều năm đã được công an di lý từ nhiều địa phương khác về Nghệ An để truy tố trước pháp luật.

Thực hiện kế hoạch truy quét tội phạm truy bắt những đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng, Phòng PC 52 (Công an tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với Cục C52 (Bộ Công an) và Công an TP.HCM truy bắt được 6 đối tượng truy nã của địa phương này.

6 đối tượng trốn nã được tổ công tác truy nã tội phạm PC 52 (Công an tỉnh Nghệ An) di lý về địa phương để truy tố

6 đối tượng bị bắt gồm: Trần Minh Đương (SN 1983, trú tại tỉnh Bạc Liêu) bị truy nã về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước từ tháng 4-2015. Đương làm thất thoát tiền thuế Nhà nước 3,2 tỷ đồng, với vai trò làm giám đốc một công ty; Trần Thị Loan (SN 1977, trú tại huyện Diễn Châu) bị truy nã về tội chứa chấp mại dâm.

Đối tượng Võ Hữu Hùng (SN 1982, trú tại huyện Đô Lương) bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã từ tháng 12-2014 về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Đình Bình (SN 1984, trú tại huyện Thanh Chương) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích từ năm 2010; Lê Thị Thủy (SN 1969, trú tại huyện Quỳnh Lưu) bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2008. Đặc biệt, trong số 6 đối tượng vừa bị truy bắt có đối tượng Lê Văn Nam (SN 1969, trú tại huyện Nam Đàn) từng là giáo viên dạy giỏi.

Khi bị bắt đối tượng truy nã Lê Văn Nam đang giữ chức vụ Phó phòng đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước

Năm 1993, liên quan đến 8 vụ trộm cắp nên Nam bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Nhưng sau đó Nam đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi địa phương. Tại địa phương mới Nam đã rũ bỏ nhanh chóng đối tượng truy nã của mình và nhanh chóng giữ chức tại nhiều trường THPT của tỉnh Bình Phước. Đến thời điểm bị bắt Nam đang giữ chức vụ Phó phòng đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.

Sau khi bắt giữ được 6 đối tượng trên Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC 52 (Công an tỉnh Nghệ An) đã di lý về địa phương bàn giao cho cơ quan liên quan truy tố trước pháp luật.

Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thành tích của tổ công tác truy nã tội phạm PC 52

Sáng 4-7, Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến tặng hoa chúc mừng thành tích của tổ công tác truy nã tội phạm PC 52.

Bình luận (0)

Lên đầu trang