Nhóm mua bán trẻ em qua mạng xã hội do Việt kiều Mỹ cầm đầu lãnh án

Thứ Năm, 18/06/2026 16:38

|

(CAO) Hành vi của các bị cáo nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, ảnh hưởng chính sách của Nhà nước, gây mất trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Chiều 18/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Cẩm Tú (SN 1995) bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trần Nhuận Gia (SN 1974) 11 năm tù; Đoàn Lê Quốc Huy (SN 1999) 12 năm tù, tổng hợp hình phạt của bản án trước buộc chấp hành 15 năm tù; Lê Thị Diệu Liên (SN 1992) và Nguyễn Thị Huyền Trân (SN 1998) cùng 12 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1992) và Võ Thị Hồng (SN 2004) cùng 11 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, ảnh hưởng chính sách của Nhà nước, gây mất trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 5/2024, từ tin báo của người dân về việc một căn hộ tại chung cư Xi Grand (Quận 10 cũ) nuôi dưỡng nhiều trẻ em không rõ nguồn gốc, Công an TPHCM tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 trẻ nhỏ đang được chăm sóc tại đây.

Quá trình điều tra xác định Trần Nhuận Gia, Việt kiều Mỹ, đã thông qua các hội nhóm “Cho nhận con nuôi” trên Facebook để tìm mua trẻ em từ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Gia cấu kết với Đoàn Lê Quốc Huy thực hiện việc giao nhận trẻ, chuyển tiền và đưa các cháu về nuôi dưỡng với mục đích hợp thức hóa hồ sơ để đưa sang Hoa Kỳ.

Cơ quan điều tra làm rõ Gia đã mua 3 trẻ em gồm cháu Kiệt, cháu Đạt và cháu Nhi với số tiền từ 35 đến 45 triệu đồng/trường hợp. Trong các vụ việc này, Huy trực tiếp nhận trẻ, chuyển tiền cho người bán và các đối tượng môi giới.

Đối với nhóm Trần Thị Cẩm Tú, Lê Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Hồng Thắm và Võ Thị Hồng, các bị cáo đã lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm những phụ nữ muốn cho con, sau đó nâng giá, tìm người nhận nuôi nhằm hưởng chênh lệch. Cơ quan tố tụng xác định nhóm này tham gia môi giới, mua bán 4 trẻ em và thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Ngoài hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, Trần Thị Cẩm Tú còn tham gia môi giới làm giả giấy khai sinh, giấy xét nghiệm ADN và nhiều loại giấy tờ khác để hưởng hoa hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang