Ổ bạc tại bãi đất hoang

Chủ Nhật, 17/05/2015 14:37  | Mỹ Thanh

|

(CATP) Trong khi các con bạc đang say sưa sát phạt tại sòng bài bằng hình thức xóc dĩa bên hông nhà số 33/11/Q14, Phạm Văn Chiêu thì lực lượng công an bất ngờ ập bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Khải (SN 1990, ngụ P14Q.Gò Vấp), Nguyễn Minh Tuyền (SN 1976, ngụ P13Q.Gò Vấp), Hoàng Quang Lâm (SN 1993, ngụ P15Q.Gò Vấp), Nguyễn Hữu Cảnh (SN 1967, ngụ P14Q.Gò Vấp), Hà Nhật Thanh (SN 1985, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1989, ngụ Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Anh (SN 1973, ngụ P15Q.Gò Vấp), Đoàn Công (SN 1998, ngụ P14Q.Gò Vấp) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ “đánh bạc” xảy ra tại bãi đất trống trên đường Phạm Văn Chiêu, P14Q.Gò Vấp vào khuya 12-5.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, sòng bạc này do Hoàng Như Sơn (SN 1978) tổ chức, giao cho Đoàn Tấn Lộc thu tiền xâu, Lâm và Công được giao nhiệm vụ cảnh giới, mỗi người nhận được tiền công 200.000 đồng/ngày. Mỗi giờ chơi, một con bạc phải trả 100.000 đồng cho Lộc.

Tại thời điểm bị bắt, chiếu bạc có 2 triệu đồng cùng một số vật dụng có liên quan. Kiểm tra các đối tượng, cơ quan chức năng tạm giữ gần 39 triệu đồng tiền chơi bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi. Riêng Sơn và Lộc hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang bị cơ quan điều tra truy tìm.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang