Phát hiện đối tượng bị truy nã đặc biệt

Thứ Hai, 18/05/2026 10:24

|

(CATP) Ngày 17/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp cùng Bô đội biên phòng tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Theo đó, 127 công dân cư trú tại 29 tỉnh, thành trên cả nước, độ tuổi từ 15 đến 60, gồm 36 nữ và 91 nam. Phần lớn các trường hợp sang Campuchia lao động, cư trú bất hợp pháp và bị lực lượng chức năng nước sở tại truy quét, tạm giữ. Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Lợi (SN 1983, ngụ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nên Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Lợi để xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi hoàn tất rà soát, phân loại hồ sơ, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời làm thủ tục nhập cảnh và bàn giao công dân cho Công an các địa phương tiếp tục xử lý.

Tiếp nhận công dân tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Tây Ninh

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng và rà soát, quản lý diện đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, giáp ranh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (nước yến, yến sào các loại). Cơ sở này là chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát (ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) do Nguyễn Anh Tiến làm giám đốc. Tiến hành khám xét, Công an thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến đã thành phẩm và chưa thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu, chất phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả và hệ thống máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ mà các đối tượng sử dụng để phạm tội.

Tiến (giữa) tại cơ quan Công an
Tang vật

Đáng lưu ý, đối tượng hoạt động "núp bóng doanh nghiệp", lợi dụng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo... để buôn bán hàng giả, kém chất lượng cho người tiêu dùng. Bọn chúng quảng cáo gian dối (trong chương trình khuyến mãi, đợt giảm giá của công ty, hoạt động tri ân khách hàng...), thổi phồng chất lượng, bán với giá rẻ hơn nhiều lần sản phẩm có thương hiệu, nổi tiếng trên thị trường nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng và thu lợi bất chính với số tiền rất lớn.

Nguyễn Thị Lợi

Bình luận (0)

Lên đầu trang