Bóc gỡ những "mầm họa" ma túy
Một trong những yêu cầu trọng tâm của đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, xây dựng TPHCM không ma túy do Công an TPHCM phát động là phải "làm sạch địa bàn" ngay từ cơ sở. Hưởng ứng đợt cao điểm, CAP.Tân Sơn Hòa đồng loạt kiểm tra các chung cư, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và địa điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 32 trường hợp công dân Việt Nam vi phạm quy định về cư trú, xử phạt 24 triệu đồng; đồng thời xử phạt một chủ cơ sở lưu trú 4 triệu đồng do không thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài. Theo Ban Chỉ huy CAP.Tân Sơn Hòa, mỗi vụ việc phát hiện qua kiểm tra hành chính đều có thể là đầu mối quan trọng để bóc gỡ các đường dây tội phạm. Vì vậy, đơn vị kiên trì phương châm "phát hiện một vụ, mở rộng nhiều vụ”, không chỉ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà tập trung truy xét toàn bộ chuỗi tổ chức, chứa chấp, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ những cuộc kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh và nhiều cơ sở lưu trú, CAP.Tân Sơn Hòa liên tiếp phát hiện các trường hợp dương tính với ma túy và mở rộng điều tra những người liên quan. Đáng chú ý, từ một đối tượng dương tính với ma túy đá tại số 82 Tân Sơn Hòa, CAP đã tổ chức truy xét xuyên đêm, phát hiện thêm 9 đối tượng liên quan, trong đó có một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện công trên địa bàn TPHCM. Song song với đó, công tác quản lý người nghiện, người sau cai cũng được siết chặt; nhiều trường hợp tái sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Phường Tân Sơn Hòa ký cam kết "Chung một quyết tâm xây dựng phường không ma túy"
Không chỉ tập trung xử lý từng vụ việc, CAP.Tân Sơn Hòa còn triển khai đồng bộ công tác quản lý đối tượng ngay từ cơ sở. Trong đợt cao điểm, toàn bộ 85 đối tượng theo danh sách rà soát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được kiểm tra, đối chiếu và làm sạch dữ liệu. Đồng thời, đơn vị kiểm tra 100% số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người quản lý sau cai trên địa bàn; kịp thời phát hiện 6 trường hợp phát sinh mới, không để hình thành các tụ điểm phức tạp. Đến giữa tháng 5/2026, CAP.Tân Sơn Hòa đã hoàn thành 120% chỉ tiêu đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc và đạt hơn 61% chỉ tiêu khởi tố các vụ án về ma túy theo kế hoạch năm.
Làm thực chất, không hình thức
Bám sát chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, về xây dựng xã, phường không ma túy, CAP.Tân Sơn Hòa xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, phải làm thực chất, kiên trì và hiệu quả. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, được đặt lên hàng đầu. Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng CAP.Tân Sơn Hòa, phòng, chống ma túy không thể chỉ bắt đầu khi các em bước vào tuổi trưởng thành mà cần được hình thành từ sớm thông qua giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội. Học sinh cần được trang bị đầy đủ kiến thức về tác hại của các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo của tội phạm, những hệ lụy đối với sức khỏe, tương lai của bản thân cũng như các chế tài xử lý của pháp luật đối với hành vi liên quan đến ma túy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM tham quan khu trưng bày mô hình mô phỏng các loại ma túy tại phường Tân Sơn Hòa
Với phương châm "Người dân nói không với ma túy, chính quyền kiên quyết đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy", trên cơ sở đó, CAP.Tân Sơn Hòa đã tham mưu Ban Chỉ đạo 26 triển khai đồng loạt 4 mô hình trọng điểm gồm: Điểm giáo dục phòng, chống ma túy; mô hình Tổ Nhân dân tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự; ra mắt Trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh về an ninh, trật tự, tố giác tội phạm và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh, trật tự; phối hợp MobiFone triển khai hệ thống camera AI phục vụ quản lý địa bàn, hỗ trợ phát hiện, phòng ngừa tội phạm.
Đặc biệt, ngay từ khi tham gia xây dựng mô hình "Phường hạnh phúc", CAP đã đề xuất đưa tiêu chí "An toàn - không ma túy" trở thành một trong những nội dung trọng tâm của mô hình. Với thông điệp "Hạnh phúc của mỗi gia đình, bình yên của từng khu phố", hệ thống chính trị phường xác định, một địa phương chỉ thực sự hạnh phúc khi người dân được sống trong môi trường an toàn, không có ma túy, không có tội phạm. Vì vậy, mọi giải pháp đều hướng đến mục tiêu xây dựng ý thức tự phòng ngừa trong cộng đồng, để mỗi người dân vừa là đối tượng được bảo vệ, vừa là chủ thể tích cực tham gia giữ gìn bình yên địa bàn.
Không "khoán trắng", không đùn đẩy trách nhiệm
Ngay sau khi Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng phường không ma túy, CAP đã tham mưu Ban Chỉ đạo 26 triển khai cơ chế quản lý mới, đưa trách nhiệm của từng lực lượng xuống tận khu phố, tổ dân phố. Điểm mới của mô hình là không giao khoán nhiệm vụ cho riêng lực lượng Công an mà huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Theo đó, tại 28 khu phố trên địa bàn đều thành lập tổ công tác chuyên trách về phòng, chống ma túy. Bí thư Chi bộ khu phố làm Tổ trưởng; Cảnh sát khu vực (CSKV) là Tổ phó, trực tiếp tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp các đoàn thể và lực lượng an ninh cơ sở rà soát, quản lý địa bàn.

Mô hình điểm giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy lần đầu triển khai tại phường Tân Sơn Hòa
Phường Tân Sơn Hòa xác định, muốn xây dựng thành công "phường không ma túy" thì trước hết phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng. Ngay sau khi các tổ công tác được thành lập, CAP yêu cầu lực lượng "đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát toàn bộ địa bàn, lập danh sách các trường hợp nghi vấn, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai và các đối tượng có nguy cơ để quản lý, theo dõi. Dữ liệu không chỉ dựa trên hồ sơ quản lý của lực lượng Công an mà còn được đối chiếu với thông tin từ khu phố, các đoàn thể và Nhân dân nhằm bảo đảm phản ánh đúng thực trạng địa bàn.
Điểm đáng chú ý là trách nhiệm của CSKV được đặt lên hàng đầu. Không chỉ trực tiếp tham mưu cho tổ công tác, CSKV còn chịu trách nhiệm về tính chính xác của công tác rà soát trên địa bàn phụ trách. Đảng ủy phường quán triệt rõ tinh thần: địa bàn nào để sót đối tượng, phát sinh tụ điểm hoặc không kịp thời phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy thì CSKV phụ trách địa bàn đó phải chịu trách nhiệm.
Tiếp đến, Ban Chỉ huy CAP phân công từng đồng chí lãnh đạo phụ trách các cụm khu phố, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn. Mỗi tổ công tác được giao nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm". Trao đổi với phóng viên, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 26 khẳng định, xây dựng phường không ma túy quan trọng nhất là hình thành cơ chế quản lý bền vững ngay từ cơ sở, trong đó mỗi khu phố chủ động nhận diện, phát hiện và giải quyết sớm các nguy cơ phát sinh. Khi từng địa bàn được quản lý chặt chẽ, từng đối tượng được theo dõi sát sao và mọi biến động dân cư được cập nhật kịp thời thì "đất sống" của tội phạm ma túy sẽ từng bước bị thu hẹp. Khi trách nhiệm được giao đến từng người, từng địa bàn và được kiểm chứng bằng kết quả thực tế, công tác phòng, chống ma túy sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.
Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Ban Chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa đã phối hợp với MobiFone TPHCM triển khai gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao trên địa bàn trong ba ngày liên tiếp 26, 27 và 28/6. Nội dung tin nhắn kêu gọi người dân nói không với ma túy, không tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, không bao che, tiếp tay cho tội phạm và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền đã giúp thông điệp phòng, chống ma túy đến trực tiếp với từng người dân, không bị giới hạn bởi thời gian hay địa điểm, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh, rộng và tiết kiệm nguồn lực. Đây là một trong những cách làm sáng tạo của phường Tân Sơn Hòa nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của Nhân dân; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2030.
(Còn tiếp)
(CATP) Trong năm 2025, Thành ủy TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Từ cột mốc đặc biệt ấy, 39 phường của Thành phố đã được "chọn mặt gửi vàng", chấm chọn để trở thành 39 hạt nhân tiên phong đến năm 2030 sẽ hoàn thành mục tiêu đặc biệt quan trọng này, loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của ma túy trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, hành trình xây dựng một
địa bàn không ma túy chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng; nhất là khi các ổ nhóm tội phạm về ma túy ngày càng biến chuyển tinh vi, làm mới phương thức hoạt động.