(CAO) Trước bối cảnh thực trạng ma túy còn diễn biến phức tạp, mới đây, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố tổ chức Chương trình Tọa đàm với chủ đề: "Khi nghệ sĩ là chiến sĩ”. Chương trình nhằm hưởng ứng mạnh mẽ Chiến dịch truyền thông "Vì cộng đồng không ma túy".
Chương trình thu hút đông đảo đội ngũ nghệ sĩ, KOLs nổi tiếng như: MC Quỳnh Hoa, đạo diễn Mai Thắm, nghệ sĩ Đỗ Nam Sơn, Lê Thành Dương (ca sĩ Ngô Kiến Huy), phó đạo diễn Lê Thanh Phong (nghệ danh Huỳnh Lê Gia Khánh), diễn viên Nguyễn Đăng Khoa (Bi Max), nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ – ca sĩ Thái Sơn Beatbox, Đỗ Tiến Dũng (ca sĩ YONGDY), Á hậu 4 Miss Grand 2024 Phạm Thị Ánh Vương…. Đây cũng là sự kiện trọng điểm nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng (KOLs) trên không gian mạng trong công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy.
Với thông điệp cốt lõi: "Mỗi người dân, gia đình là một pháo đài phòng, chống ma túy", “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em chính là chiến sĩ trên mặt trận ấy” chương trình hướng tới việc xây dựng lực lượng nghệ sĩ, KOLs trở thành những "chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng và truyền thông". Mỗi nghệ sĩ sẽ là một đại sứ, lan tỏa thông điệp sống tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Phó Đạo diễn Huỳnh Lê Gia Khánh với thông điệp “Chơi bóng đá, không chơi bóng cười”
Ngoài phần phác họa bức tranh toàn cảnh về tình hình tội phạm ma túy hiện nay, và cảnh báo, nhận diện các loại ma túy mới từ khách mời là cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hồ Chí Minh, thì buổi tọa đàm đặc biệt ấn tượng với phần thảo luận "Khi nghệ sĩ là chiến sĩ". Với nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi của các nghệ sĩ trong đó nhấn mạnh về trách nhiệm xã hội, về sức mạnh của nghệ thuật và sức ảnh hưởng tích cực của nghệ sĩ, người nổi tiếng trong việc lan tỏa lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng một TP.Hồ Chí Minh không ma túy.
“Người nghệ sĩ "chiến đấu" trước hết bằng chính cách mình sống. Khi mình sống tích cực, làm nghề nghiêm túc, giữ gìn hình ảnh và lan tỏa năng lượng tốt thì bản thân mình đã trở thành một thông điệp có sức thuyết phục. Đôi khi, một tấm gương sống đẹp còn có giá trị hơn rất nhiều lời kêu gọi” - diễn viên Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.
Các nghệ sĩ, KOLs tham dự chương trình đều cho rằng: Phòng, chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm của cộng đồng, toàn xã hội trong đó những người nghệ sĩ, các KOLs có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như sống lành mạnh, nói không với ma túy, lan tỏa thông tin đúng và bảo vệ những người mình yêu thương. Khi mỗi người cùng góp một phần, sẽ tạo nên một sức mạnh rất lớn.

Á hậu 4 Miss Grand 2024 Phạm Thị Ánh Vương và nhạc sĩ – ca sĩ Thái Sơn Beatbox chia sẻ tại buổi tọa đàm
Đồng quan điểm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: Sức ảnh hưởng sẽ có ý nghĩa nhất khi được sử dụng một cách bền bỉ. Nghệ sĩ, người nổi tiếng không chỉ xuất hiện trong một sự kiện rồi thôi, mà sẵn sàng đồng hành lâu dài với các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực và những thông tin đúng đắn. Khi nhiều nghệ sĩ cùng kiên trì làm điều đó, chúng ta sẽ tạo nên một môi trường tích cực để giới trẻ tránh xa ma túy."
Đáng chú ý hơn khi một số nghệ sĩ đều cùng chung quan điểm rằng mỗi nghệ sĩ, người nổi tiếng hãy trở thành tấm gương sống tốt, có trách nhiệm với cộng đồng và sống có ích cho xã hội. Và khi lời nói đi cùng hành động sẽ là thông điệp tuyên truyền có sức thuyết phục hơn rất nhiều, góp phần truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, tích cực và cùng chung tay xây dựng một TP.Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, không ma túy."
MC Minh Tú và ca sĩ YONGDY tham gia buổi tọa đàm
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Vì bình yên Thành phố đồng chủ trì buổi tọa đàm
Chia sẻ về góc nhìn của mình với phòng viên, phó đạo diễn Huỳnh Lê Gia Khánh cho biết: "Nghệ sĩ có thể đến gần công chúng mỗi ngày qua âm nhạc, phim ảnh hay mạng xã hội. Nhưng điều khiến khán giả tin không phải là mình nói hay, mà là mình làm thật. Nếu muốn mọi người lắng nghe, trước hết người nghệ sĩ phải là người lan tỏa những điều tích cực bằng chính hành động của mình. Và mỗi chia sẻ của mình đều có thể ảnh hưởng đến rất nhiều bạn trẻ. Vì vậy, người nghệ sĩ cần sử dụng sức ảnh hưởng một cách tích cực, cẩn trọng và có ích cho cộng đồng. Khi mình gieo những điều tốt đẹp, mình cũng góp phần tạo nên những thay đổi tốt đẹp"…
Nghệ sĩ, KOLs không cầm vũ khí như các chiến sĩ Công an, nhưng nghệ sĩ, KOLs có một "vũ khí" rất đặc biệt, đó là sự tin yêu của công chúng. Nếu biết sử dụng sức ảnh hưởng ấy để lan tỏa điều đúng, điều đẹp và những giá trị tích cực thì mỗi bài hát, mỗi vai diễn, mỗi bài đăng cũng có thể giúp một người trẻ tránh xa ma túy. Và đó chính là cách người nghệ sĩ "chiến đấu" trên mặt trận hôm nay.

Phó chủ nhiệu Câu lạc bộ tình nguyện Vì bình yên Thành phố - ca sĩ Ngô Kiến Huy chia sẽ tại buổi tọa đàm
Bằng sức ảnh hưởng thông qua âm nhạc, nghệ thuật và mạng xã hội, người nổi tiếng góp phần truyền tải thông điệp tích cực, giúp người dân, nhất là các bạn trẻ nâng cao nhận thức, tránh xa cám dỗ từ ma túy. Tọa đàm cho thấy khi nghệ sĩ coi phụng sự cộng đồng là một phần của sự nghiệp thì giá trị để lại sẽ bền lâu hơn những tráng pháo tay trên sân khấu. Bằng sức ảnh hưởng thông qua âm nhạc, nghệ thuật và mạng xã hội, người nổi tiếng góp phần truyền tải thông điệp tích cực, giúp người dân, nhất là các bạn trẻ nâng cao nhận thức, tránh xa cám dỗ từ ma túy, cùng chung tay xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.