(CAO) Hôm 3/7, Reuters đưa tin một loại hình tội phạm mới đang âm ỉ phát triển, đó là các băng đảng tội phạm sử dụng mạng xã hội để chiêu mộ, dụ dỗ các tiếp viên hàng không ở Thái Lan vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Sáng sớm ngày 18/6, một tin nhắn từ một tài khoản không rõ danh tính đã được gửi đến hộp thư trên mạng xã hội TikTok của một tiếp viên hàng không ở Bangkok (Thái Lan) với một loạt câu hỏi mang tính chất thăm dò: "Bạn có bay đến Úc không? Bạn có nhận làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa thuê không? Giá của bạn là bao nhiêu?".
Người phụ nữ 30 tuổi, làm việc cho một hãng hàng không giá rẻ trong khu vực, đã phớt lờ tin nhắn và quên mất nó - cho đến ngày 23/6, khi một tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways bị buộc tội mang theo hơn 1 kg heroin vào Úc, được giấu trong nhiều túi xách.
Việc bắt giữ hiếm hoi một nhân viên cabin của hãng hàng không quốc gia đã gây ra báo động ở Thái Lan, làm dấy lên những câu hỏi về các biện pháp an ninh tại sân bay và lo ngại trong dư luận rằng các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế đang nhắm mục tiêu vào phi hành đoàn trong nỗ lực đưa ma túy bất hợp pháp đến các thị trường béo bở bên ngoài quốc gia Đông Nam Á này.
"Theo các báo cáo, trong nửa đầu năm nay, đã có ít nhất sáu trường hợp người từ Thái Lan bị buộc tội buôn bán ma túy thương mại" - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết tại cuộc họp hôm 3/7 của ủy ban chống ma túy quốc gia.
"Đây được coi là một con số cao... và nó làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước" - ông Charnvirakul thừa nhận.
Người điều hành sân bay chính của Thái Lan tuyên bố sẽ tăng cường kiểm tra hành lý, bao gồm cả phi hành đoàn, và các hãng hàng không sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân viên mang hoặc nhận đồ hộ người khác, một người phát ngôn của chính phủ cho biết.

Hai nghi phạm, gồm một người đàn ông Thái Lan và vợ người Lào bị tình nghi vận chuyển ma túy từ một tỉnh biên giới đến Bangkok, được các quan chức dẫn giải đến Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy (ONCB) ở Bangkok, Thái Lan, ngày 3/7 - Ảnh: Reuters
"Tôi không trả lời (tin nhắn) của những người lạ như thế này" - tiếp viên hàng không ở Bangkok nói với hãng tin Reuters, đề cập đến tài khoản trên TikTok đã nhắn tin cho cô. Cô yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. "Chúng tôi đã liên tục được cảnh báo về điều này, không được phép mang đồ hộ người khác. Đó là một quy định đã được biết đến rộng rãi" - nữ tiếp viên hàng không chia sẻ.
Theo lời ông Areepak Ngernbamroong, người phát ngôn của Văn phòng Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB) thì tài khoản ẩn danh – có tên "Powder is Powder" trong tiếng Thái – được cho là có liên quan đến các mạng lưới buôn bán ma túy tạo ra các tài khoản mạng xã hội giả mạo để tìm người vận chuyển chất cấm qua biên giới.
"Tài khoản này hiện đã bị đóng. ONCB đang điều tra, và kết quả sơ bộ cho thấy tài khoản này đã sử dụng nhiều tên khác nhau" – ông Ngernbamroong cho biết.
Trong một tuyên bố sau vụ bắt giữ, Thai Airways cho biết họ có các quy định nghiêm ngặt về hành vi của tất cả nhân viên và sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng có liên quan.
Mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới
Sau khi mua ma túy từ các nước láng giềng có cơ sở sản xuất lớn, các mạng lưới buôn bán ma túy vận chuyển chất cấm qua Thái Lan bằng cách giấu trong các vật dụng như quần áo, gói cà phê và bình hoa, theo các nhà chức trách Thái Lan.
Việc trồng cây thuốc phiện để sản xuất heroin ở nước láng giềng Myanmar đã tăng vọt trong một thập kỷ vào năm 2025, theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) báo cáo vào tháng 12/2025.
Tại Thái Lan, các mạng lưới buôn lậu ma tuý nhắm mục tiêu vào các nhóm du khách cụ thể, bao gồm cả tiếp viên hàng không, để giúp vận chuyển ma túy ra nước ngoài, theo Thiếu tá cảnh sát Suriya Singhakamol, Tổng thư ký của ONCB (Văn phòng Kiểm soát Ma túy Quốc gia).
Trong trường hợp nữ tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways bị bắt ở Úc, ban đầu cô đã đăng bài trong một nhóm mạng xã hội nơi mọi người cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài với một khoản phí.
Thiếu tá cảnh sát Suriya Singhakamol cho biết: Sau đó, nữ tiếp viên hàng không này bắt đầu liên lạc với một người dùng Facebook có tên "Rose Rose". Tiếp đó họ đã thỏa thuận mức phí là 8.800 baht (265,46 đô la Mỹ) cho việc vận chuyển".
Theo Cảnh sát Liên bang Úc, số heroin được giấu trong lớp lót của những chiếc túi mà nữ tiếp viên mang theo có giá trị ước tính trên thị trường là 500.000 đô la Úc (347.150 đô la Mỹ).
Ông Suriya cho biết, sử dụng các phương pháp tương tự, các mạng lưới buôn lậu ma túy đã chuẩn bị gửi thêm năm kiện hàng nữa từ thủ đô Bangkok của Thái Lan đến Úc và Đài Loan (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ ngày 30/6 đến ngày 1/7.
"Nhưng giới chức trách đã thu giữ 24,38 kg heroin, được giấu trong các mặt hàng truyền thống, quần áo lụa, gói cà phê và áo khoác mùa đông" - Suriya cho biết. Ông cũng tiết lộ rằng các cơ quan chức năng Thái Lan hiện đang phối hợp với giới chức Úc và Đài Loan để mở rộng điều tra.
Đến nay, Thái Lan đã bắt giữ hai người, một người đàn ông Thái Lan và vợ người Lào bị tình nghi gửi các kiện hàng ma túy từ một tỉnh biên giới đến Bangkok.