‘‘Bí mật’’ giấu trong máy pha cà phê từ Đức gửi về khiến hai thanh niên lãnh án tử

Thứ Năm, 10/04/2025 12:28

|

(CAO) Ngày 10/4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt hai bị cáo (cùng ngụ Gia Lai) gồm Nguyễn Tiến Quang (SN 1999) và Võ Phi Sơn (SN 1994) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trưa 15/12/2022, tại trước nhà số 23 đường số 14, Phường 5, quận Gò Vấp, cơ quan chức năng phát hiện Quang đang nhận 3 kiện hàng từ nhân viên giao hàng của bưu cục có biểu hiện nghi vấn nên đưa về Công an phường để kiểm tra. 

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ bên trong mỗi kiện hàng có một máy pha cà phê, mỗi máy có một túi nylon đựng nhiều viên nén màu vàng, tổng trọng lượng hơn 22,5 kg loại ma tuý tổng hợp MDMA.

Quang và Sơn đều bị tuyên phạt mức án tử hình

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quang tại phòng 301 nhà số 36 đường số 14, Phường 5, quận Gò Vấp, Công an phát hiện và thu giữ gần 200gam ma túy các loại.

Qua truy xét, ngày 28/7/2024, CQĐT tiếp tục khám xét nơi ở của Võ Phi Sơn thì không thu giữ vật chứng liên quan đến ma tuý.

Tại CQĐT, Sơn khai được một người đàn ông bên Đức tên “Cọt” (không rõ lai lịch) thuê Sơn phụ giúp giao nhận ma tuý tại TPHCM. 

Giúp sức cho Sơn là Quang có nhiệm vụ giao nhận ma túy cho khách để nhận tiền công. 

Cọt đã chỉ đạo Sơn kêu Quang tiến hành giao nhận ma tuý cho khách hai lần. Cụ thể vào giữa tháng 11/2022, Sơn đã chỉ đạo Quang nhận 10 thùng thuốc lắc (10.000 viên), Quang nhắn cho Sơn địa chỉ nhận ma tuý với tên người nhận là “Thu” (người nhận tên Thu là do Cọt kêu Sơn nói với Quang lấy tên này). 

Sau khi Quang nhận ma tuý, Sơn gửi thông tin người khách của "Cọt” cho Quang để khách đến gặp Quang nhận hàng. 

Giao ma túy thành công, Cọt đã chuyển khoản 150 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Quang, trong đó tiền công của Sơn 100 triệu đồng, của Quang 50 triệu đồng. 

Nhận được tiền, Quang chuyển cho Sơn 94 triệu đồng, còn 6 triệu đồng là tiền Sơn cho Quang thêm về chi phí đi lại. 

Đến đầu tháng 12/2022, cũng với hình thức giống lần thứ nhất, Cọt chỉ đạo Sơn kêu Quang nhận 30 thùng (30.000 viên) thuốc lắc. Sau khi Quang nhận ma tuý từ dịch vụ giao hàng thì bị lực lượng Công an bắt giữ. 

Biết Quang đã bị bắt nên Sơn trốn về Chư Sê, Gia Lai. Quá trình sinh sống tại Gia Lai, Sơn không phụ giúp Cọt mua bán ma tuý nữa. Đến giữa tháng 8/2024, do nợ nần nên Sơn lại sa vào con đường mua bán ma tuý và bị bắt vào ngày 30/8/2024.

Cáo trạng xác định, Quang phải chịu trách nhiệm với số lượng ma túy bị bắt quả tang và khám xét có tổng trọng lượng hơn 22,6 kg loại MDMA và 82,4 gam loại Ketamine.

Sơn phải chịu trách nhiệm với số lượng ma túy bị bắt quả tang hơn 22,5 kg loại MDMA.

Bình luận (0)

Lên đầu trang