(CATP) Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2030, những ngày vừa qua, Công an phường (CAP) Long Trường TPHCM đã tập trung toàn bộ lực lượng ra quân, liên tiếp phát hiện các đối tượng dương tính với các chất ma túy. Từ những manh mối nhỏ nhất ban đầu có được, qua điều tra mở rộng, CAP đã bắt giữ hàng loạt đối tượng có liên quan đến các hành vi "mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy".
Hiệu quả ngay ngày ra quân
Được biết, ngay khi Ban Giám đốc Công an TPHCM phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm, ra lệnh triệt phá đến tận cùng các địa điểm và đối tượng liên quan đến ma túy, Ban Chỉ huy CAP.Long Trường đã bắt tay vào cuộc, quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ "đến từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động tuyên truyền, truy xét các đối tượng có liên quan, bóc gỡ các đường dây và không ngừng truy xét đến các địa bàn ở xa. Lực lượng phòng, chống tội phạm đã không quản ngại khó khăn, nhọc nhằn dọc xuôi các tỉnh, thành để truy xét đến tận cùng những đối tượng có liên quan đến vụ án nhằm góp phần làm trong sạch địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, CAP.Long Trường đã khám phá, làm rõ đến 5 vụ án liên quan đến ma túy.

Một số đối tượng và tang vật có liên quan đến các vụ án ma túy do CAP.Long Trường khám phá trong cao điểm ra quân 45 ngày đêm làm sạch địa bàn
Điển hình là vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" do đối tượng Nguyễn Minh Vương (SN 2000, ngụ P.Bình Trưng, TPHCM) cùng đồng bọn thực hiện, gồm: An Trung Hiếu (SN 2001, ngụ xã Định Quán, TP.Đồng Nai), Phạm Duy Trường (SN 1999, ngụ P.Bình Trưng), Nguyễn Thiên Phú (SN 1999, ngụ P.Bình Trưng), Phạm Huy (SN 2000, ngụ P.Thủ Đức, TPHCM) và Lê Thị Hồng Liễu (SN 1986, ngụ P.Chánh Hưng, TPHCM).
Cụ thể, vào ngày 21/5, đối tượng An Trung Hiếu được CAP mời lên làm việc. Qua kiểm tra thì Hiếu dương tính với chất ma túy. Từ đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy này, CAP đã tận dụng cơ hội đấu tranh để làm rõ vụ án. Qua điều tra, Hiếu khai đã nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy, trước đây sử dụng ma túy đá, hiện tại Hiếu sử dụng cần sa. Lần gần nhất Hiếu sử dụng cần sa vào ngày 18/5. Nguồn gốc cần sa là của người bạn cùng xóm Nguyễn Minh Vương. Vào ngày 14/5, Hiếu liên hệ qua mạng xã hội để mua của Vương 1 gam cần sa. Do không có hàng, Vương hẹn vài ngày và báo giá 280.000 đồng. Hai hôm sau, Vương báo tin đã có cần sa nên đề nghị Hiếu đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng để giao dịch. Tại đây, Hiếu và Vương cùng nhau sử dụng cần sa. Ngoài sử dụng cần sa thì Hiếu còn sử dụng ma túy đá. Lần gần nhất sử dụng là vào ngày 15/5, nguồn ma túy đá mua của Lê Thị Hồng Liễu (P.Long Trường). Cách thức mua bán hàng của Liễu là nhắn tin bằng Zalo qua tài khoản "Bất cần đời" rồi chuyển khoản thanh toán tiền.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Vương đã khai nhận do có nhu cầu sử dụng cần sa nên đã bàn bạc với Nguyễn Thiên Phú, Phạm Duy Trường và Phạm Huy tìm chỗ mua cần sa về cùng nhau sử dụng. Bốn người lập nhóm chat trên Messeger (Facebook) để tiện trong việc trò chuyện. Cả nhóm giao cho Vương lên inernet tìm người bán. Sau đó, Vương lên mạng và tìm được người bán, trao đổi bằng tin nhắn trên ứng dụng Telegram. Vương chỉ biết người này tên "Minh Tài", ngoài ra không có thông tin nào khác. Ngày 04/5, Vương liên lạc với Tài để hỏi mua cần sa. Tài nói nếu mua 5 gam thì giá 1 triệu đồng, còn mua 10 gam sẽ được tặng thêm 2 gam, đồng thời sẽ được giảm giá còn 1,7 triệu đồng. Sau khi trao đổi thì cả nhóm thống nhất cùng hùn tiền mua cần sa bán cho Vương.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, hành vi của An Trung Hiếu, Nguyễn Minh Vương, Phạm Duy Trường, Nguyễn Thiên Phú, Phạm Huy và Lê Thị Hồng Liễu có dấu hiệu của các hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".
Chiến công nối tiếp
Tương tự như vụ án trên, trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 08/5, CAP.Long Trường mời đối tượng tù tha Bùi Chinh Nhân (SN 1997, ngụ P.Long Trường) về trụ sở để cảm hóa giáo dục theo quy định. Khi thấy đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ, CAP cho tiến hành xét nghiệm thì phát hiện Nhân dương tính với ma túy đá. Lập tức CAP tổ chức test ma túy và Nhân thừa nhận có sử dụng ma túy chung với Nguyễn Văn Được (SN 1983, ngụ P.Phú Định, TPHCM). Nguồn gốc ma túy mua của Nguyễn Thị Huỳnh Lan (SN 1987, ngụ P.Bình Trưng) vào ngày 28/4/2026. CAP đã tiến hành mời các đương sự Nguyễn Văn Được, Nguyễn Thị Huỳnh Lan về trụ sở làm việc, kết quả xét nghiệm cả 2 đối tượng này đếu dương tính với chất ma túy.
Lan còn khai nhận có bán ma túy 2 lần cho Nguyễn Chí Trung (SN 1982, ngụ P.Bình Trưng). CAP mời Trung về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Trung thừa nhận có mua ma túy của Lan để sử dụng và phân lẻ bán cho Nguyễn Tấn Cường (SN 1994, ngụ P.Cát Lái, TPHCM). Thủ đoạn bán ma túy của Trung là đăng trên mạng xã hội ở hội nhóm "Giao lưu đập đá” với thông tin ai cần mua ma túy liên hệ Trung bằng điện thoại. Sau đó Cường gọi điện cho Trung hỏi mua ma túy, hình thức nhận hàng là Cường chuyển khoản rồi tự tới địa điểm là 1 cây cột điện trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái nhận hàng để sẵn.
Điều đáng nói là một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Cụ thể, Được có 3 tiền án tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy; Nhân có 1 tiền án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; Cường có 1 tiền sự xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Cũng trong thời gian cao điểm tấn công tội phạm, CAP.Long Trường đang điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" do Nguyễn Đình Nguyên (SN 1999, ngụ P.Tân Mỹ, TPHCM) cùng đồng bọn thực hiện ngày 27/5. Theo đó, từ lời khai của con nghiện Dương Đức Trung do CAP phát hiện trong quá trình quản lý địa bàn, Trung khai đã mua ma túy và cần sa của Nguyễn Đình Nguyên. Công an phường đã tiến hành mời Nguyên về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy Nguyên dương tính với chất ma túy. Qua làm việc, Nguyên thừa nhận có bán ma túy cho Trung trong nhóm "Giao lưu cần sa". Ngoài ra, Nguyên khai vào tháng 7/2025, có sử dụng Facebook tên "Nguyễn Phong" rồi vào nhóm "Giao lưu cần sa" và thấy có người rao bán ma túy, cần sa trong nhóm trên Telegram nên đã sử dụng tài khoản "No Sleep" vào nhóm "Cổ Mộ" để nhiều lần mua cần sa của các đối tượng.
Vụ "Mua bán trái phép chất ma túy" do CAP.Long Trường khám phá có quy mô là của đối tượng Nguyễn Ngộ Không (SN 1990, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) cùng đồng bọn thực hiện, phát hiện vào ngày 23/5 tại P.Long Trường. Trong quá trình kiểm tra hành chính một tiệm vá vỏ xe trên đường Võ Chí Công, là nơi làm việc của Ngộ Không, Công an phát hiện 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá nên đưa đối tượng về để đấu tranh làm rõ. Qua xét nghiệm nước tiểu tại Trạm y tế Long Trường thì Ngộ Không dương tính với chất ma túy. Tiến hành ghi lời khai, Ngộ Không thừa nhận đã nhiều lần sử dụng trái phép ma túy đá, do đối tượng có tên Nguyễn Thị Ngọc Phượng cung cấp. Cụ thể, trong khoảng thời gian quen nhau thì Ngộ Không và Phượng hùn tiền mua ma túy đá để sử dụng và bán lại cho bạn nghiện. Mối lấy ma túy do Phượng quen biết trước, sau đó giới thiệu cho Ngộ Không mua tại nhiều nơi, nhưng chỉ biết một người tên là Nguyễn Minh Thuận, sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền khi mua ma túy. Bình thường, Ngộ Không chở Phượng đi lấy ma túy đá, thỉnh thoảng Ngộ Không đi một mình hoặc cũng có khi Thuận đi ngang qua chỗ Ngộ Không làm và ném lại ma túy, sau đó chụp ảnh báo cho Ngộ Không biết.
Khách mua ma túy đá là người quen biết với Phượng trước, sau đó muốn mua bao nhiêu thì thông báo cho Phượng rồi Phượng nói cho Ngộ Không, đồng thời đề nghị người mua liên lạc với Ngộ Không để nhận ma túy đá. Phượng đưa ma túy đá cho Ngộ Không đi giao theo yêu cầu của khánh hàng và thu tiền từ người mua (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ví momo). Bằng cách thức như trên, Ngộ Không và Phượng đã bán ma túy đá cho một số người nhưng hiện tại Ngộ Không chỉ nhớ những người, như: Nguyễn Minh Luân (thợ vá vỏ xe); Trương Bạch Văn Long (nhân viên bốc vác trong cảng Cát Lái), CAP đã đưa 2 người này lên làm việc và đều có kết quả dương tính chất ma túy.