Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hơn 100 kg ma tuý tại TPHCM lãnh án tử hình

Thứ Sáu, 29/05/2026 09:03

|

(CAO) Sáng 29/05, sau ba ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án 12 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Theo đó, Bùi Phú Quí (SN 1999, ngụ Đồng Tháp) kẻ cầm đầu bị tuyên tử hình về tội “Mua bán trái phép chất a tuý”. Nguyễn Minh Trung (SN 1997, ngụ Cần Thơ) chung thân và Hà Phước Trí (SN 2005, ngụ Cần Thơ) 14 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh “ Mua bán trái phép chất ma tuý” các bị cáo bị tuyên phạt các mức án như sau: Trần Nhật Hào (SN 2000, ngụ Vĩnh Long) 20 năm tù; Bùi Quang Hưng (SN 1998, ngụ TPHCM) 20 năm tù, cộng án cũ 14 năm tù, tổng cộng Hưng lãnh 30 năm tù; Nguyễn Đình Duy (SN 2004, ngụ Lâm Đồng) 20 năm tù; Mai Quốc Việt (SN 2006, ngụ Đồng Nai) 12 năm tù; Huỳnh Huy Hoàng (SN 2002, ngụ Vĩnh Long) 19 năm tù và Trần Minh Thạch (SN 2003, ngụ Đồng Nai) 19 năm tù, Lê Triển Khôn (SN 2001, ngụ TPHCM) 8 năm tù và Nguyễn Thị Thảo Ly (SN 2007, ngụ TPHCM) 4 năm tù. Bùi Minh Tâm (SN 1983, ngụ Đồng Tháp) 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Đồng thời phạt bổ sung Quí 20 triệu đồng, một số bị cáo bị phạt bổ sung 10 triệu đồng. Buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Bùi Phú Quí được xác định là mắt xích cầm đầu một nhánh đường dây mua bán ma túy quy mô lớn tại TPHCM. Từ tháng 11/2022, Quí nhận ma túy từ một đối tượng tên Lộc (chưa rõ lai lịch), sau đó thuê Nguyễn Minh Trung và Hà Phước Trí vận chuyển, cất giấu và giao cho khách mua.

Khoảng 10 giờ 20 ngày 1/3/2023, tại hẻm 541 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (nay là phường An Lạc), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phát hiện Trung nhận 5 thùng hàng từ nhân viên giao hàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, công an thu giữ gần 94kg MDMA và hơn 14,9kg Ketamine. Trung khai đang nhận số ma túy trên theo chỉ đạo của Quí để đưa về nơi cất giấu. Từ lời khai này, cơ quan điều tra tiếp tục khám xét nơi ở của Quí và phát hiện thêm hơn 70g MDMA cùng hơn 203g Ketamine.

Quá trình điều tra xác định, Quí nhiều lần bán ma túy cho Trần Nhật Hào, tổng cộng khoảng 200g Ketamine thông qua hình thức giao hàng công nghệ và chuyển khoản ngân hàng. Ngoài ra, Quí còn thuê Trung và Trí vận chuyển ma túy với tiền công 10 triệu đồng mỗi chuyến.

Mở rộng điều tra, ngày 27/8/2023, Công an quận 1 phát hiện Lê Triển Khôn chở Nguyễn Thị Thảo Ly trên đường Trần Đình Xu có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 9,3g Ketamine được giấu trong áo ngực của Ly.

Khôn và Ly khai mua ma túy từ Nguyễn Đình Duy và Mai Quốc Việt để bán lại kiếm lời. Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục triệt phá thêm một nhánh khác trong đường dây.

Cùng ngày, tại khu vực đầu hẻm 312 Kinh Dương Vương, công an bắt quả tang Mai Quốc Việt chở Duy vận chuyển gần 200g MDMA cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Khám xét nơi ở của Duy, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều loại ma túy, cân tiểu ly, dụng cụ phân chia ma túy cùng một khẩu súng không phải vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, Duy là người trực tiếp nhận, cất giấu và giao ma túy theo chỉ đạo của Bùi Quang Hưng. Duy còn thuê Trần Minh Thạch và Mai Quốc Việt đi giao ma túy cho khách.

Cơ quan điều tra xác định Trần Nhật Hào, Huỳnh Huy Hoàng, Bùi Quang Hưng, Nguyễn Đình Duy, Mai Quốc Việt và Trần Minh Thạch đã nhiều lần tham gia mua bán, giao nhận ma túy với khối lượng lớn.

Ngoài ra, Bùi Minh Tâm bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” do giúp Quí cất giấu số ma túy tại nơi ở trước khi bị phát hiện.

Cáo trạng xác định, Quí phải chịu trách nhiệm đối với hơn 94 kg MDMA và 15,3 kg Ketamine. Minh Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” hơn 94 kg MDMA và 15,3 kg Ketamine.

Hà Phước Trí phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đối với hơn 93 kg MDMA và gần 15 kg Ketamine. Bùi Minh Tâm phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ 70,6 gam MDMA và hơn 203 gam Ketamine; Trần Nhật Hào phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA và 196 gam Ketamine. Huỳnh Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA; Bùi Quang Hưng phải chịu trách nhiệm mua bán 225,4 gam MDMA; 94,5 gam Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Nimetazepam; 6,1 gam Methamphetamine, MDMA; 2,3 gam Ketamine, MDMA và 39,1 gam Ketamine.

Nguyễn Đình Duy phải chịu trách nhiệm 225,4 gam MDMA; 94,5 gam Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Nimetazepam; 6,1gam Methamphetamine, MDMA; 22,7 gam Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Diazepam; 2,3 gam Ketamine, MDMA và 14 gam Ketamine. Mai Quốc Việt phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA; 16,8 gam Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Diazepam và 11,8 gam Ketamine.

Trần Minh Thạch phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA. Lê Triển Khôn và Nguyễn Thị Thảo Ly phải chịu trách nhiệm 11,8 gam Ketamine.

Bình luận (0)

Lên đầu trang