Hai kẻ được 'bao nuôi' để trung chuyển ma túy lãnh án tử hình

Thứ Tư, 11/06/2025 13:39

|

(CAO) Ngày 11/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Đức Tình (SN 1993, ngụ Hải Phòng) và Trịnh Đức Hóa (SN 1983, ngụ Đăk Nông) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 8/6/2022, tại trước nhà số 19 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra Nguyễn Bá Tĩnh đã phát hiện và thu giữ gần 200 gam ma túy loại MDMA. Tĩnh khai là tài xế xe vận chuyển hàng hóa công nghệ Grab Food và đã nhận vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của Bùi Đức Tình nhưng chưa giao được cho người nhận thì bị phát hiện bắt giữ.

Bị cáo Tình và bị cáo Hóa tại tòa

Mở rộng điều tra, lúc 21 giờ cùng ngày 08/6/2022, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính chỗ ở của Bùi Đức Tình tại căn hộ chung cư ở khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, phát hiện và bắt quả tang Tình đang cất giấu hơn 600g ma tuý các loại.

Vào lúc 00 giờ 35 phút ngày 09/6/2022, khám xét khẩn cấp nơi ở khác của Bùi Đức Tình tại căn hộ chung cư, lúc này còn có mặt của Trịnh Đức Hóa là người ở cùng căn hộ với Tình, trong lúc khám xét, Hóa đã tự nguyện giao nộp 20g ma tuý các loại và 1 khẩu súng, 35 viên đạn là công cụ hỗ trợ.

Hóa khai số ma túy trên là của Hóa cất giấu để bán lại cho người khác nên CQĐT đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hoá.

Ngày 10/6/2022, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hóa tại nhà số 29/2 đường số 14, khu phố 22, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, công an thu giữ gần 7kg ma tuý các loại.

Hóa và Tình khai nhận tháng 5 năm 2022, một người bạn tên Linh (không rõ lai lịch) ở Hải Phòng đặt vấn đề kêu Hóa và Tình phụ giúp Linh mua bán ma túy, Linh sẽ trả công bằng tiền và thuê nhà cho cả hai cùng ở.

Sau đó, Linh thuê nhà số 29/2 đường số 14, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức và 2 căn hộ ở chung cư cho Hóa và Tình ở và làm nơi cất giấu ma túy chờ bán cho khách. Hóa và Tình cùng phụ giúp Linh mua bán ma túy được 3 lần, Linh đã trả công cho Hóa và Tình 18 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng giữa tháng 5/2022, Linh kêu Hóa xuống dưới khu vực sân chung cư trên nhận một gói nylon chứa 100 gam ma túy Methamphetamine từ một người đàn ông (không rõ lai lịch), rồi đặt xe Grab gửi cho người nhận (không nhớ địa chỉ) theo sự chỉ đạo của Linh. Lần thứ hai, vào cuối tháng 5/2022, Linh kêu Tình xuống dưới khu vực sân chung cư nhận hàng rồi đặt grab giao khách theo sự chỉ đạo của Linh.

Ngày 05/6/2022, sau khi Linh báo có người đến giao ma túy tại khu vực sân chung cư, Hóa kêu Tình xuống nhận ma túy đem lên chỗ ở tại căn hộ số chung cư rồi cùng Hóa kiểm đếm số lượng ma túy là 576 viên và nửa mảnh vỡ thuốc lắc màu xanh. Tình bỏ một gói hút ẩm vào gói ma túy trên rồi đóng gói lại trong một hộp giấy và cất giấu tại chỗ ở của Hóa. Khoảng 16 giờ ngày 08/6/2022, theo chỉ đạo của Linh, Hóa kêu Tình đem số ma túy này đi giao cho khách mua của Linh tại chung cư Emerald Celadon City, đường N4, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Khi Tình thuê anh Nguyễn Bá Tĩnh là tài xế xe công nghệ Grab Food đi giao gói hàng có chứa ma túy cho khách thì bị phát hiện bắt giữ. Tình không nói cho anh Tĩnh biết bên trong gói hàng nêu trên có chứa ma túy.

Cáo trạng xác định, Tình phải chịu trách nhiệm gần 8 kg ma tuý các loại và Hoá phải chịu trách nhiệm đối với hơn 7kg ma tuý các loại.

Đối với hành vi cất giấu khẩu súng và đạn theo giám định khẩu súng trên là công cụ hỗ trợ; 35 viên đạn là đạn cao su thuộc nhóm công cụ hỗ trợ nên CQĐT đã lập hồ sơ và chuyển giao số vật chứng trên cho Công an TP.Thủ Đức để xử lý hành chính đối với Hóa về hành vi “Tàng trữ công cụ hỗ trợ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang