(CATP) Nhắc đến con hẻm 186 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM hẳn nhiều con nghiện không xa lạ gì, bởi nơi đây từng gắn liền với biệt danh hẻm "Rồng xanh" rất phức tạp về ma túy; phần lớn dân cư sinh sống tại đây đã từng mang tiền án, tiền sự vì liên quan ma túy. Sau nhiều năm nỗ lực chuyển hóa địa bàn của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quận 1 (nay là tổ ma túy địa bàn Q1 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP) thực trạng mua bán trái phép chất ma túy tại đây được kèo giảm rõ rệt...
Bí mật trong căn nhà ở hẻm cụt
Năm 2023, trinh sát địa bàn Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ1 phát hiện một gia đình sinh sống lâu năm trong con hẻm này có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trở lại. Gia đình này có nhiều thế hệ sinh sống trong căn nhà tại một con hẻm đường Bùi Viện; trong đó kẻ đứng đầu trực tiếp tham gia điều hành điểm mua bán ma túy được trinh sát xác định là Huỳnh Văn Lợi (SN 1976).
Lợi xuất thân trong một gia đình có nhiều người liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy. Lợi từng có 2 tiền án về tội danh này nên rất lưu manh và lọc lõi. Sau khi cải tạo về địa phương, Lợi không có công ăn việc làm, lười lao động lại thích ăn chơi hưởng thụ nên sớm quay lại con đường làm ăn bất chính. Để thuận lợi cho hoạt động tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, Lợi đã chỉ đạo người thân đứng ra thuê thêm căn nhà khác cách nhà đối tượng đang ở chừng vài căn để làm sào huyệt cất giấu, phân chia, giao dịch ma túy và lẩn trốn khi có "biến" xảy ra.

Chuông báo động được gắn trong căn nhà bỏ hoang gần hiện trường
"Đây là căn nhà có vị trí rất đặc biệt, nằm ở đoạn hẻm cụt, từ căn nhà này có thể thông qua được nhiều hẻm khác. Lợi đã lợi dụng địa hình khu vực hẻm 186 Bùi Viện khá phức tạp, nhiều hẻm nhỏ chằng chịt thông nhau, co cụm. Cùng với đó, Lợi còn có mối quan hệ thân thích với số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự sinh sống trong con hẻm này; từ đó kết nối, mua chuộc và biến họ trở thành tai mắt phục vụ cho công việc làm ăn bất chính của mình.
Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, các trinh sát nắm được quy luật hàng ngày Lợi thuê một số đối tượng đứng cảnh giới ở đầu những con hẻm có thể dẫn vào "sào huyệt" như: đầu hẻm 186 Bùi Viện; hẻm 14 và hẻm 26 Đỗ Quang Đẩu dẫn vào hẻm 186 Bùi Viện. Các đối tượng này làm nhiệm vụ cảnh giới, khi phát hiện người lạ hoặc công an ngay lập tức sẽ bật tín hiệu báo về để Lợi nhanh chóng tẩu tán, phi tang chứng cứ" - Trung úy Lê Đức Duy người trực tiếp tham gia phá án chia sẻ.

Phát ngồi trên xe làm nhiệm vụ cảnh giới và khi bị bắt
Tài liệu trinh sát ghi nhận, vào khoảng 16 giờ 30 hàng ngày, Lợi thường đứng trước căn nhà mới thuê để trực tiếp trao đổi mua bán ma túy và thu tiền từ các con nghiện. Mỗi khi con nghiện có nhu cầu mua ma túy, thường đi bộ từ đầu hẻm 14 Đỗ Quang Đẩu để đánh lạc hướng hoặc đi từ đầu hẻm 186 vào để gặp Lợi. Tại đây, Lợi sẽ trực tiếp hỏi xem họ cần mua ma túy loại gì, trọng lượng bao nhiêu? Thu tiền xong, Lợi sẽ thông báo cho người thân quăng ma túy từ trên lầu xuống cho con nghiện. Theo những gì trinh sát thu thập được thì trung bình mỗi ngày có gần chục đối tượng đến đây mua ma túy khiến tình hình ANTT tại khu vực này trở nên phức tạp. Thời gian mua bán ma túy nhộn nhịp nhất diễn ra từ 16 giờ 30 đến 21 giờ 30 hàng ngày.

Lợi bị bắt cùng tang vật
Phương thức báo động của các đối tượng cũng rất phong phú, đa dạng. Thông thường chúng sẽ thông báo bằng điện thoại hoặc chuông báo động được chế lại từ bộ remote báo động của xe máy tay ga. Các đối tượng điều nghiên thấy trước khu vực nhà Lợi sinh sống là một căn nhà bỏ trống liền đột nhập vào đây gắn chuông báo động.
Quá trình xác minh được biết loại ma túy mà nhóm này giao dịch chủ yếu là heroin và ma túy đá. Lợi mua ma túy với số lượng mỗi lần từ 4 đến 5 cây heroin (tương đương với khoảng 180 đến 200gr heroin) và 100 đến 200gr ma túy đá rồi đem về chia nhỏ cất giấu tại hai căn nhà trong hẻm Bùi Viện và một số địa điểm khác được thuê ở Q.Bình Tân và huyện Nhà Bè. Các đối tượng này rất ma mãnh, liên tục thay đổi địa điểm và phương thức cất giấu ma túy, chỉ cần nghe ngóng thấy có động tĩnh ngay lập tức chúng mang "hàng" sang địa điểm mới để cất giấu.
Phá án
Để thâm nhập được vào khu vực hẻm 186 Bùi Viện, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng đều là bạn bè, họ hàng bao bọc cho nhau; cùng với đó đối tượng này còn thuê nhều địa điểm khác làm nơi cất giấu ma túy nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công an, do đó để thâm nhập vào khu vực này đỏi hỏi trinh sát phải thông thuộc địa hình cũng như phương thức hoạt động của chúng, từ đó đưa ra phương án đấu tranh triệt phá.
Sau thời gian theo dõi, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm rõ mọi phương thức hoạt động và thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lợi cùng các đối tượng nằm trong tổ chức hoạt động mua bán ma túy này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, cần phải tiến hành bắt giữ các đối tượng trong thời gian sớm nhất, trả lại sự trong sạch cho địa bàn, lúc 18 giờ 50 ngày 04/5/2023, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quận 1 phát hiện Lợi đang đứng trước căn nhà trong hẻm Bùi Viện chờ bán ma túy cho con nghiện nên ập đến bắt; thu giữ trên người đối tượng 9 gói heroin và 1 bóp màu đen (bên trong đựng 44 gói heroin và 15 gói ma túy đá).
Tra tay vào còng Lợi vô cùng bất ngờ bởi các thủ đoạn che đậy hành vi phạm pháp của mình rất tinh vi, nhưng không thể qua mặt được lực lượng công an. Tiến hành truy xét nhanh, Công an bắt giữ thêm Đinh Tấn Phát (SN 1964, ngụ hẻm 186 Bùi Viện, Q1).
Qua đấu tranh, Lợi khai là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Phát khai được Lợi thuê phụ giúp giao nhận ma túy và ngồi ở đầu hẻm làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu phát hiện cơ quan chức năng sẽ bấm nút chuông được cài đặt sẵn nhằm báo động cho Lợi biết cách để đối phó và tẩu tán tang vật. Tiền công mỗi ngày Phát nhận của Lợi từ 200 - 300 ngàn đồng. Sau khi "trùm" bán lẻ ma túy có số má ở khu vực này bị bắt, tình hình mua bán trái phép chất ma túy tại con hẻm này đã trở nên yên ổn; xóa điểm ma túy phức tạp ở khu vực Phố Tây, trả lại sự trong sạch cho địa bàn.