TPHCM: Những kết quả tích cực sau 1 năm xây dựng xã, phường không tội phạm và tệ nạn ma túy

Thứ Ba, 27/05/2025 16:07

|

(CAO) Chiều 27/5, tại trụ sở Công an TPHCM, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn Thành phố, đồng thời triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Dự hội nghị có các đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM – Trưởng BCĐ 138 Thành phố; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP. Cùng dự còn có đại diện các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP – Phó trưởng BCĐ 138 Thành phố cho biết, căn cứ Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030”, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu “Hàng năm mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức đấu tranh chuyển hóa 1 địa bàn cấp xã trở thành địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy”, BCĐ 138 Thành phố đã ban hành Kế hoạch về chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về ma túy năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Theo đó, BCĐ 138 đã chấm chọn địa bàn các xã Thạnh An, xã Lý Nhơn thuộc huyện Cần Giờ và Phường 5, Phường 6 thuộc Quận 5 để chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy; đối với BCĐ 138 TP Thủ Đức và các quận, huyện còn lại, mỗi địa phương lựa chọn 1 ấp, khu phố để xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời đề ra 6 tiêu chí xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của BCĐ 138 các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể Nhân dân, 100% xã, phường, ấp, khu phố được chấm chọn đã đạt 6/6 tiêu chí xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy; nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao.

Quang cảnh hội nghị

BCĐ 138 cấp xã đã chỉ đạo các thành viên, huy động sức mạnh của chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm về ma túy bằng nhiều hình thức (ứng dụng mạng xã hội, tờ rơi, pano...), trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép thông qua các hội thi, hội thao; qua đó đã tổ chức tuyên truyền đến 100% hộ dân và 17.178 người có nguy cơ cao tại 350 ấp, khu phố được chấm chọn chuyển hóa.

Lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp các đơn vị, đoàn thể nghiên cứu, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả (nổi bật là các mô hình: Camera ANTT, mô hình tuyên truyền vận động qua Zalo, mô hình Tổ Nhân dân tuần tra...); qua đó 82 ấp khu phố thuộc 12 Công an cấp huyện (TP Thủ Đức, các quận huyện: Quận 1, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Cần Giờ, Hóc Môn) đang duy trì 94 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT với 2.840 thành viên tham gia. Đặc biệt, mô hình quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn Quận 8 đã được BCĐ 138 Trung ương ghi nhận và giới thiệu, nhân rộng trên cả nước.

Đồng chí Dương Ngọc Hải và Trung tướng Lê Hồng Nam trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng của Thành phố đã tập trung truy xét, điều tra mở rộng các vụ án mua bán, tàng trữ, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện nghiêm phương châm đấu tranh với tội phạm ma túy “không đánh khúc giữa: bắt toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, đối tượng chủ mưu cầm đầu, xử lý đến tận người sử dụng ma túy” và thực hiện mục tiêu kép “cắt cung, giảm cầu”, trong năm 2024, CATP đã đấu tranh, khám phá 3.482 vụ, phát hiện 8.996 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với năm 2023 tăng 1.233 vụ, tương ứng 54,82%; tăng 4.046 đối tượng, tương ứng 82,4%). Trong đó có nhiều vụ án đặc biệt lớn, được lãnh đạo Bộ Công an tặng Thư khen; thu giữ trên 1,4 tấn ma túy các loại cùng số lượng lớn vũ khí và công cụ, phương tiên liên quan; đã khởi tố 3.095 vụ với 6.280 bị can...

Nhìn chung, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của BCĐ 138 các cấp và tham gia tích cực, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của những người dân sinh sống và làm việc tại các ấp khu phố được chấm chọn đưa vào chuyển hóa trong năm 2024 đã tạo sức lan tỏa, đưa công tác này vào thực chất, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm.

Qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh PCMT đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tạo được phong trào tự giác phòng ngừa, đấu tranh PCMT trong từng cơ quan, đơn vị, từng hộ dân tại ấp khu phố được chấm chọn chuyển hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, toàn diện. Công an các địa phương đã trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép trên địa bàn; Các đơn vị, đoàn thể, người dân đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương trong việc cung cấp thông tin có giá trị liên quan hành vi vi phạm về ma túy; xóa bỏ các điều kiện để các đối tượng đến hoạt động hoặc sử dụng ma túy.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Dương Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích mà BCĐ 138 các cấp, đặc biệt là lực lượng CATP với vai trò nòng cốt, đã đạt được trong thời gian qua.

Để giữ vững những địa bàn đã xây dựng, chuyển hóa và nhân rộng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến thực hiện thắng lợi Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PCMT trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030”, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị BCĐ 138 các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, BCĐ 138 Thành phố về công tác PCMT nói chung và chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn về ma túy nói riêng. Phát huy vai trò của BCĐ 138 các cấp trong việc huy động hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân, người có nguy cơ cao chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng trước tội phạm, tệ nạn ma túy; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống các tội phạm, tệ nạn xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đặc biệt, lực lượng CATP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong rà soát, lập danh sách, đấu tranh, xử lý các băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; công tác rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và quản lý sau cai. Quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy trên địa bàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh người nghiện mới. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; tổ chức thực hiện tốt việc thi hành các bản án ngoài hình phạt tù tại địa phương. Phân công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, người lầm lỗi, người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hóa nhập cộng đồng; chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, tạo điều kiện vay vốn, hỗ trợ sinh kế… cho các đối tượng này để góp phần giảm nguy cơ tái phạm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT mà đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động về ma túy.

“Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, trong thời gian tới, chúng ta sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn trong phòng, chống, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và sạch bóng ma túy”, đồng chí Dương Ngọc Hải nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang