Ngày 8/12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Trung Dũng (SN 1984, ngụ TPHCM) 22 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, cộng án cũ 2 năm tù, tổng hợp Dũng lãnh 24 năm tù. Phí Mạnh Cường (SN 1984, ngụ TPHCM) 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, trưa 26/4/2023, tại trước nhà số 6 đường Thăng Long, Phường 2, quận Tân Bình (cũ), cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện có chứa hai bánh heroin gửi sang Úc do Phí Mạnh Cường gửi theo chỉ đạo của Lê Trung Dũng.
Ngày 28/4/2023, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Trung Dũng và Phi Mạnh Cường thuộc phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 (cũ) công an thu giữ 695,1 gam Heroine và 0,5 gam Methamphetamine, 3 khẩu súng ngắn, 21 viên đạn cao su; 3 viên đạn bằng kim loại. Vật chứng là súng và đạn thu giữ của Dũng được giám định thì 03 khẩu súng ngắn và 21 viên đạn cao su, thuộc nhóm công cụ hỗ trợ; 03 viên đạn bằng kim loại thuộc nhóm vũ khí quân dụng.
Kết quả điều tra đã xác định vào tháng 04/2022, Lê Trung Dũng quen biết người thanh niên tên Quốc (không rõ lai lịch) ở thành phố Phnom Penh, Campuchia, sử dụng tài khoản Telegram. Quốc thuê Dũng nhận ma túy tại TPHCM vận chuyển đi Úc.
Dũng sử dụng tài khoản Telegram để liên lạc với Quốc. Đến tháng 11/2022, theo yêu cầu của Quốc, Dũng về TPHCM tìm hiểu cách thức vận chuyển ma tuý sang Úc thì quen biết với Phí Mạnh Cường là nhân viên tư vấn giao hàng quốc tế của Công ty cổ phần UPS Việt Nam (địa chỉ số 18A đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình cũ). Dũng thuê Cường vận chuyển ma túy sang Úc, tiền công là 50 triệu đồng/01 bánh Heroine, Cường đồng ý. Cường sử dụng tài khoản Telegram để liên lạc với Dũng. Từ tháng 01/2021 đến ngày 25/4/2023, Dũng đã nhận Heroine từ Quốc, sau đó chuyến cho Cường, để Cường làm thủ tục vận chuyển sang Úc.
Cụ thể, ngày 10/3/2021, Quốc yêu cầu Dũng lấy một bịch muối ăn, làm thủ tục gửi sang Úc, theo địa chỉ của Quốc cung cấp, nhằm mục đích tìm hiểu quy trình, thủ tục, cách thức vận chuyển và kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần UPS Việt Nam. Sau khi Cường vận chuyển được bịch muối ăn theo yêu cầu của Quốc, Quốc chuyển 100 triệu đồng trả công cho Dũng, Dũng chuyển 50 triệu đồng trả công cho Cường vào tài khoản của Cường. Đến ngày 23/3/2023, Cường chuyển đến ở cùng với Dũng tại nhà của Dũng (Quận 12 cũ) để thuận tiện cho việc vận chuyển ma túy.
Ngày 25/3/2023, Quốc cử người đàn ông (không rõ lai lịch) giao cho Dũng 02 bánh Heroine (trọng lượng 694,9500 gam) tại nhà của Dũng. Dũng cất giấu 02 bánh Heroine trong phòng ngủ và nói cho Cường biết nếu giao thành công 02 bánh Heroine này, Quốc trả công cho Dũng là 300 triệu đồng, Dũng sẽ trả công cho Cường 100 triệu đồng. Đến ngày 27/3/2023, Quốc gửi địa chỉ người nhận 02 bánh Heroine tại Úc cho Dũng, Dũng nhắn lại thông tin cho Cường biết. Ngày 28/3/2023, Dũng và Cường lấy 02 bánh Heroine cho vào bao cao su, bỏ vào 02 hộp nhựa rồi đổ keo vuốt tóc lên trên, đóng gói vào thùng carton, nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, Dũng chạy xe máy chở Cường mang 02 bánh Heroine đến Công ty cổ phần UPS Việt Nam, để Cường làm thủ tục vận chuyển sang Úc. Ngày 11/4/2023, người nhận ma túy tại Úc thông báo cho Quốc biết đã nhận được 02 bánh Heroine, nên Quốc chuyển 300 triệu đồng trả công cho Dũng. Dũng chuyển 100 triệu đồng cho Cường.
Ngày 22/4/2023, Quốc cử người đàn ông (không rõ lai lịch) giao Dũng 04 bành Heroine (trọng lượng 1.390,08 gam) tại nhà của Dũng. Quốc yêu cầu Dũng vận chuyển sang Úc cho người mua làm 02 lần, mỗi lần 02 bánh Heroine (sau khi vận chuyển được 02 bánh Heroine, thì mới vận chuyển tiếp 02 bánh còn lại), Dũng cất giấu 04 bánh Heroine vào ngăn tủ quần áo trong phòng ngủ của Dũng và nói cho Cường biết sau khi vận chuyển được 04 bánh Heroine này, sẽ trả công cho Cường 200 triệu đồng. Ngày 24/4/2023, Quốc nhắn tin cho Dũng địa chỉ người nhận 02 bánh Heroine tại Úc. Dũng nhắn lại thông tin người nhận ma túy tại Úc cho Cường biết. Đến ngày 25/4/2023, Dũng và Cường lấy 02 bánh Heroine cho vào bao cao su, bỏ vào hộp nhựa rồi đỗ keo vuốt tóc lên trên, đóng gói vào thùng carton. Sau đó, Cường mang 02 bánh Heroine đến Công ty cổ phần UPS Việt Nam làm thủ tục vận chuyển sang Úc, thì phát hiện cùng vật chứng như trên.
Đối với 0,5 gam ma túy, loại Methamphetamine thu giữ khi khám xét chỗ ở của Dũng là Dũng mua của một người tên Út Quậy (không rõ lai lịch), cất giấu để sử dụng.
Cáo trạng xác định, Lê Trung Dũng và Phi Mạnh Cường phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 2 kg ma túy, loại Heroine. Dũng đã thu lợi 250 triệu đồng, Cương đã thu lợi 150 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trung Dũng còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khối lượng 0,5 gam ma túy, loại Methamphetamine, cất giấu để sử dụng.
Đối với hành vi Lê Trung Dũng tàng trữ 03 viên đạn là vũ khí quân dụng, bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, đã được xử lý trong vụ án khác.
Cũng qua điều tra, Lê Trung Dũng xác định Huỳnh Chí Quốc chính là người tên Quốc. Nhưng do chỉ có lời khai của Dũng, trong khi đó Huỳnh Chỉ Quốc không khai nhận đã thực hiện hành vì như Dũng đã khai, nên không đủ chứng cứ để xử lý đối với Huỳnh Chí Quốc.