Ngày 24/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1988, ngụ Vĩnh Long cũ ) mức án chung thân; và Trần Quốc Thái (SN 1996), Ngô Phú Cường (SN 1997, ngụ Đồng Tháp), Dương Chí Thương (SN 2003, ngụ Kiên Giang), Sơn Thuỳ Oanh (SN 2000, ngụ Bạc Liêu) cùng 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy".
Liên quan đến vụ án, Trần Thị Ngọc Phượng (SN 1995, ngụ Vĩnh Long cũ) bị tuyên 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, trưa 26/12/2023, tại trước nhà số 292 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh (cũ), cơ quan chức năng kiểm tra hành chính đối với anh Lưu Cẩm Hùng là tài xế xe máy công nghệ đang chạy xe, phát hiện trong túi nylon treo phía trước có hơn 5,3 gam ma tuý các loại.
Hùng khai nhận túi đồ của nam thanh niên đặt qua ứng dụng giao hàng công nghệ, tại trước nhà số 133/8 đường Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh (cũ).
Qua truy xét, cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương Chí Thương và Sơn Thùy Oanh tại phòng A203 nhà số 133/8 đường Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh cũ), thu giữ gần 1,9 kg ma tuý. Oanh và Thương khai cất giấu ma túy, để giao cho người mua theo yêu cầu của Nguyễn Hoàng Bảo.
Cùng ngày 26/12/2023, kiểm tra hành chính căn hộ B2-22.06, tòa nhà Lavida Plus, phường Tân Phong, Quận 7 (cũ) là chỗ ở của Nguyễn Hoàng Bảo và Trần Quốc Thái, lực lượng chức năng thu giữ 0,4 gam ma túy loại Ketamine do Thái giao nộp. Bảo và Thái khai đây là ma túy của Bảo trả công cho Thái, hiện cất giấu để bán.
Bảo khai còn thuê Ngô Phú Cường giúp Bảo bán ma túy. Ngày 27/12/2023, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường tại số 81 đường Đinh Tiên Hoảng, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này có Trần Thị Ngọc Phượng là bạn gái của Cường, tại hiện trường, Công an thu giữ 26g ma tuý các loại.
Cường và Phượng khai cất giấu ma túy, để giao cho người mua theo yêu cầu của Bảo.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Phú Cường tại phòng 304 nhà số 44 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, Quận 7(cũ), thu giữ thêm 0,4 gam ma túy các loại.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hoàng Bảo, Trần Quốc Thái, Ngô Phú Cường, Dương Chí Thương, Sơn Thủy Oanh đã bàn bạc với nhau cùng thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, để thu lợi.
Cụ thể, ngày 20, 22/12/2023, Bảo nhận ma túy (dạng nước vui, không rõ khối lượng) của của Tú và Tâm (không xác định lai lịch), tại khu vực Tòa nhà Lavida Plus, Quận 7 (cũ). Sau đó, Bảo nói Thái chia thành các gói từ 0,5 gam đến 10 gam, bỏ cho vào các túi nylon dùng máy ép hàn kín, tiếp tục bỏ vào hộp giấy, để ngụy trang.
Thái được Bảo trả công 0,4 gam Ketamine. Anh ta mang cất giấu để bán.
Sau đó, Thái giao lại các hộp giấy có ma túy cho Cường tại cổng bảo vệ số 01, Tòa nhà Lavida Plus, Quận 7 (cũ), để Cường cất giấu một phần tại chỗ ở và đã giao hết cho người mua theo yêu cầu của Bảo.
Số ma túy còn lại, Cường giao cho Thương cất giấu tại chỗ ở của Thương và Oanh. Sau đó, Thương và Oanh đã giao một phần cho người mua theo yêu cầu của Bảo, phần còn lại bị phát hiện thu giữ.
Trần Thị Ngọc Phượng là bạn gái của Ngô Phú Cường, ở chung với Cường (Phòng 304 nhà số 44 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, Quận 7 cũ).
Ngày 23/12/2023, do Cường nói đang bị Công an theo dõi, nên Phượng đã đi cùng với Cường đưa 26gam ma túy các loại về nhà của Cường ở tỉnh Đồng Tháp cất giấu, đến ngày 27/12/2023, thì bị phát hiện thu giữ như trên.
Tổng cộng, Bảo đã thu lợi 50 triệu đồng, Thái đã thu lợi 22 triệu đồng; Cường, Thương và Oanh đã thu lợi 5 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Hoàng Bảo phải chịu trách nhiệm gần 1,9 kg ma tuý các loại. Trần Quốc Thái phải chịu trách nhiệm hơn 450g ma tuý các loại.
Tổng khối lượng các chất ma túy Ngô Phú Cường phải chịu trách nhiệm hình sự hơn 450 gam ma tuý các loại.
Tổng khối lượng các chất ma túy mà Thương và Oanh phải chịu trách nhiệm gần 1,9 kg ma tuý các loại.
Trần Thị Ngọc Phượng phải chịu trách nhiệm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với 26 gam ma tuý.