Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…
Chuyên án 1:
Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Nguyễn Hoàng Giang (29 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, đưa ma túy từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.
Đây là đường dây có tổ chức, phương thức hoạt động tinh vi. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội mã hóa, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc; chia nhỏ việc giao nhận qua nhiều khâu, nhiều địa bàn; sử dụng cả người vận chuyển trung gian, giao hàng không trực tiếp, cất giấu ma túy tại các địa điểm bí mật. Tiền mua bán ma túy cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian để che giấu dòng tiền.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chuyên án 1.
Nhận định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều địa bàn, nhiều đối tượng, ngày 23/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an các địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hoá, Điện Biên; Cục nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.
Kết quả đấu tranh, Ban chuyên án xác định đường dây hoạt động với hàng trăm đối tượng liên quan theo 04 lớp: (1) Nhóm đối tượng đại lý phân phối ma túy; (2) Nhóm vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa; (3) Nhóm đối tượng vận chuyển trong nội địa (4) Nhóm đối tượng tiêu thụ ma túy có liên quan đến 09 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk.

Đối tượng và tang vật thu giữ trong Chuyên án 1
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu và nhận định thời cơ đấu tranh đã chín muồi, Ban Chuyên án đã triển khai 10 Tổ công tác thuộc một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Vụ 4 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các 09 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk; chia thành 19 mũi, giám sát toàn bộ các đối tượng trong đường dây.
Xác định khâu đột phá trong chuyên án, ngày 31/5/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt quả tang 03 đối tượng trong chuyên án tại tỉnh Hưng Yên, thu giữ: 71 kg ma tuý tổng hợp các loại. Ngay sau đó, Ban Chuyên án đã chỉ đạo Công an 09 địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ, khám xét 264 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ: 20,1 kg ma túy tổng hợp các loại, 05 xe ô tô, 741 triệu đồng.
Ban Chuyên án đã chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục điều tra, mở rộng triệt để vụ án, đến nay, đã bắt giữ được tổng số 740 đối tượng; thu giữ: hơn 103kg ma túy tổng hợp, 5,75 ml etomidate, 741 triệu đồng, 09 ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã: (1) Khởi tố: 212 vụ án/540 bị can theo 08 nhóm tội danh (tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm); (2) Xử lý vi phạm hành chính: 139 đối tượng, trong đó xử phạt hình chính: 72 đối tượng; Cai nghiện bắt buộc: 48 đối tượng; (3) Đang củng cố tài liệu: 17 đối tượng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền lên đến khoảng trên 150 tỷ đồng.
Đáng chú ý, quá trình mở rộng chuyên án đã làm rõ nhiều đối tượng nguy hiểm, trong đó có Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, ở Thanh Hóa), đối tượng cầm đầu một nhóm “giang hồ mạng”, cùng các đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Chuyên án 2:
Qua nắm tình hình trên biển và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện 01 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.
Trước tính chất, quy mô, diễn biến trên, được sự nhất trí của Thủ trưởng hai Bộ, ngày 02/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng, Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh chung. Xác định điểm đột phá chuyên án từ khâu vận chuyển, ngày 25/5/2026 thông qua công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra trên vùng biển, Ban Chuyên án phát hiện tàu cá BT-92066-TS, có 04 đối tượng chở khoảng 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá và 58 bao tải được giấu kín trong vách của hai bên mạn tàu nghi là ma tuý.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao thưởng đột xuất của Bộ Công an cho 55 tập thể có thành tích trong đấu tranh 02 chuyên án.
Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành khám xét phương tiện trên, thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng, bên trong chứa tổng cộng 1.160 gói nylon màu xanh (ngụy trang dạng túi trà) chứa tinh thể màu trắng để trưng cầu giám định. Kết luận giám định xác định toàn bộ số tinh thể thu giữ đều là chất ma túy, loại Ketamine, tổng khối lượng 1.160 kg (1,16 tấn). Giá trị số ma túy bị bắt giữ trên thị trường ma túy đen khoảng 800 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng đấu tranh, khai thác đối với 04 đối tượng thuyền viên của tàu BT-92066-TS. Kết quả đã làm rõ các đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thuyền viên thực hiện hành vi phạm tội là Trần Ngọc Danh và trực tiếp điều hành.
Xác định Trần Ngọc Danh là đối tượng cực kỳ quan trọng, là “mắt xích” trong vụ án, cần phải tập trung lực lượng bắt giữ bằng được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Cơ quan Bộ Công an tại nước ngoài, Công an 04 địa phương (TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh), lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt thành công đối tượng Trần Ngọc Danh và đối tượng Nguyễn Văn Niềm đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đối tượng Trần Ngọc Danh.

Lượng rất lớn mà túy tang vật thu giữ trong chuyên án 2
Mở rộng truy xét, Ban Chuyên án xác định: Sau khi biết tin tàu bị bắt, Danh đã nhờ Niềm liên hệ với các đối tượng để mang số tiền 1,2 tỷ đồng “chạy” các lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang cất giấu trên tàu.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/6/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 25/5/2026 tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố 09 bị can. Trong đó: 04 bị can về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý; khởi tố 04 bị can về tội Môi giới hối lộ; khởi tố 01 bị can về tội Đưa hối lộ và Vận chuyển trái phép chất ma túy và thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng do các bị can đã sử dụng để thực hiện hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
Để ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trên, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thay mặt Bộ Quốc phòng có Thư khen đối với 03 tập thể; đồng thời Bộ Công an cũng khen thưởng đột xuất 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
Tại Lễ công bố, thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể có thành tích trong chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao thưởng đột xuất của Bộ Công an cho 55 tập thể có thành tích trong đấu tranh 02 chuyên án trên.
Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong đấu tranh 02 chuyên án trên. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới phải xác định rõ phương châm: “Triệt cung, xóa cầu”. Chú trọng đấu tranh trên không gian mạng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phải đi trước một bước, chủ động nghiên cứu, nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để xử lý đồng bộ…