(CAO) Ngày 4/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Han Qiang (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, 17 giờ 15 phút ngày 23/12/2024, Han Qiang đi trên chuyến bay từ TP Đà Nẵng đến TP.HCM.
Khi lên máy bay, Han Qiang ngồi ghế số 5C nhìn thấy khoang hành lý trên hàng ghế số 4 DEF có để một ba lô nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Sau đó, Han Qiang đứng dậy mở dây kéo lục soát chiếc ba lô của ông Vũ Trọng Tùng là hành khách ngồi ghế 4F lấy nhiều tờ tiền mệnh giá 100 USD và nhiều tờ tiền 500.000 đồng giấu vào người.
Lúc này, anh Nguyễn Phương Nam là hành khách thấy Han Qiang có biểu hiện nghi vấn nên đã dùng điện thoại quay lại; đồng thời báo cho tiếp viên chuyến bay.
Tiếp viên đã thông báo cho các hành khách ngồi ở hàng ghế số 4 kiểm tra hành lý thì ông Tùng phát hiện bị mất 20 tờ mệnh giá 100 USD, 20 tờ mệnh giá 500.000 VND nên báo tổ bay.
Tổ bay đã tiến hành khống chế Han Qiang đến phía trước tàu bay để kiểm tra số tiền đang cầm trên tay của Han Qiang đúng số tiền ông Tùng đã bị mất.
Sau khi phát hiện Han Qiang có hành vi trộm cắp tài sản, tiếp viên đã yêu cầu toàn bộ hành khách trên chuyến bay kiểm tra hành lý, anh Trần Việt Hoàng là hành khách ngồi ghế 9E đi vệ sinh thì thấy Chen Heping (quốc tịch Trung Quốc) ngồi ghế 3C lấy tiền trong người nhét vào lưng ghế ngồi phía trước nên anh Hoàng báo cho tiếp viên.
Sau đó, tiếp viên kiểm tra và phát hiện tại lưng ngồi ghế phía trước của Chen Heping có nhiều tờ tiền của các nước. Lúc này, ông MAZILU MIHAI ROMULUS (quốc tịch Romania) ngồi ghế 28C kiểm tra ba lô đặt trong hộc đựng hành lý phía trên ghế ngồi thì phát hiện bị mất số tiền trên.
Tổ bay đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc thu giữ số tiền mà ông Vũ Trọng Tùng và ông MAZILU MIHAI ROMULUS bị mất trộm và giao Han Qiang, Chen Heping cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an điều tra, làm rõ.
Qua điều tra, Han Qiang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông Tùng. Ngày 30/12/2024, CQĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Han Qiang về tội “Trộm cắp tài sản”. Han Qiang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với Chen Heping không thừa nhận trộm cắp tài sản của ông MAZILU MIHAI ROMULUS.
Chen Heping không biết số tiền để trước ghế ngồi số 3C là của ai và không liên quan đến số tiền này. Qua điều tra, nhận thấy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định tách vụ án tiếp tục điều tra, làm rõ.