(CATP) Cuộc sống ở quê nhà khó khăn, các thanh niên tìm đến dịch vụ tư vấn, xuất khẩu lao động (XKLĐ) để mong có thu nhập cao ở các nước giàu có. Ai ngờ, mọi người rơi vào bẫy mua bán người, bị áp bức, bán sức lao động, bán sức khỏe để trả nợ dần, bị ép buộc làm công việc lừa đảo qua mạng...
Các kiểu bán người ra nước ngoài
Có mặt tại phiên xét xử của TAND TP Đà Nẵng ngày 27/02/2025, các bị hại cay đắng trình bày quá trình tìm đến dịch vụ tư vấn, XKLĐ và hậu quả là bị lừa bán qua nhiều công ty, phải lao động khổ sai, bị ép làm công việc lừa đảo...
Ở bàn bên cạnh và trước vành móng ngựa là các bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Lê (SN 1991, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng); Trần Đình Chiến (SN 1982, ngụ P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và Đinh Thị Bích Thủy (SN 1983, ngụ P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới). Trong vụ án "mua bán người" này còn có Nguyễn Thị Hiền (SN 1986, ngụ xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Hiền đang bị tạm giam tại Nghệ An về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" nên phiên tòa được tổ chức trực tiếp phối hợp trực tuyến tại điểm cầu TAND tỉnh Nghệ An đối với bị cáo Hiền.
Trần Đình Chiến là cộng tác viên tư vấn, XKLĐ của Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế miền Trung (Quảng Bình) từ năm 2022 đến tháng 12/2023. Qua mạng, Chiến quen Lê và làm cộng tác viên cho Lê để hưởng hoa hồng. Đinh Thị Bích Thủy chung sống như vợ chồng và cùng Chiến làm tư vấn, XKLĐ. Tháng 6/2023, anh Đặng Văn Đức (SN 1992) và Nguyễn Nghĩa Trường (SN 1993, ngụ Quảng Bình) được Chiến và Thủy tư vấn đi XKLĐ nhằm cải thiện cuộc sống. Khi hoàn tất hồ sơ, có visa và vé máy bay đi Dubai, ngày 30/6/2023, Lê yêu cầu 2 người khai báo dối với ngành chức năng là đi du lịch.
Ngày 01/7/2023, đến Dubai, Đức và Trường được Hoàng đón và giao cho nhóm người Trung Quốc đưa về công ty. Đức và Trường bị thu hộ chiếu và bị đe dọa bị bán đi vì làm việc không đạt. Nếu muốn ra khỏi công ty thì mỗi người phải đền 4.200 Dirham (khoảng 28 triệu đồng).
Các bị cáo Lê, Thủy và Chiến tại tòa
Bị cưỡng bức sức lao động
Đức và Trường liên hệ Chiến, Lê và Thủy yêu cầu hỗ trợ đền tiền để về nước nhưng Chiến, Lê, Thủy không giải quyết và chặn tin nhắn. Các nạn nhân bị đưa hết công ty này sang công ty khác để lao động khổ sai, làm việc qua mạng về các thủ đoạn nhằm lừa đảo qua mạng cho người nước ngoài. Từ tháng 7 đến tháng 12/2023, Trường phải làm phụ bếp để trừ nợ cho công ty, làm việc 12 - 13 tiếng/ngày. Cuối tháng 12/2023, trả nợ xong, Trường nộp 560 Dirhamm (khoảng 3,8 triệu đồng) để về nước và đến công an tố cáo các đối tượng.
Cùng việc nhận được đơn tố giác của các nạn nhân khác tại Đà Nẵng, qua điều tra, tháng 12/2023, Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Lê, Hiền, Chiến và Thủy. Đức đang lao động bất hợp pháp tại Dubai. Gia đình bà P. (ngụ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có 5 người đi thì mới 2 người nộp tiền chuộc được về, 3 người đang trốn tránh ở Dubai.
Ngoài ra, 4 bị cáo trên còn làm việc với Ngô Quốc Tuấn và Hồng (người Việt Nam, sống tại Nga). Từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2023, Lê, Chiến, Thủy và Hiền tư vấn sai lệch để đưa lao động sang Dubai và Nga, khiến các nạn nhân bị cưỡng bức sức lao động. Lê 4 lần đưa 7 người sang Dubai và Nga, thu lợi bất chính 136 triệu đồng. Trần và Thủy 2 lần đưa 2 người đi Dubai, thu lợi 30 triệu. Chiến còn đưa 1 người đi Nga và thu lợi 5 triệu đồng.
HĐXX tuyên phạt Lê 13 năm tù, Hiền 12 năm tù, Chiến 10 năm tù và Thủy 8 năm tù cùng về tội "Mua bán người". Vụ án cũng là bài học kinh nghiệm cho người lao động khi tìm đến những đối tượng, công ty không được ngành chức năng cấp phép về tư vấn, môi giới XKLĐ.