Tên cướp chuyên theo sau phụ nữ để giật dây chuyền vàng sa lưới

Thứ Hai, 09/08/2021 17:58

|

(CAO) Trình Đức Mạnh thường xuyên để ý phụ nữ ra đường đeo dây chuyền vàng rồi âm thầm theo sau chờ thời cơ thực hiện hành vi cướp giật. Mạnh sa lưới sau 4 lần "ăn" hàng thành công.

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ Trình Đức Mạnh (SN 1990; trú tổ 29 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Mạnh là đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Con mồi mà thanh niên này nhắm tới là các phụ nữ đi trên xe máy rồi thường xuyên theo sau để "ăn hàng". Khi các nạn nhân sơ hở, Mạnh ra tay giật dây chuyền vàng, cao chạy xa bay.

Từ tháng 10-2020 đến nay, thanh niên này đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp trên địa bàn thành phố. Vào khoảng tháng 10-2020, Mạnh đi xe không biển số lang thang trên các tuyến phố nhằm mục đích xem ai sơ hở tài sản để cướp giật.

Khi đến khu vực bể bơi Linh Đàm, Mạnh phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy trên cổ đeo sợi dây chuyền kim loại màu vàng nên đã bám theo. Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm, gã trai điều khiển xe máy áp sát đồng thời giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ rồi phóng xe tẩu thoát.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan Công an.

Đến tháng 3-2021, Mạnh tiếp tục "quăng chài" tại vực phố Tân Mai hướng ra đường Tam Trinh. Tại đây, Mạnh phát hiện đôi nam nữ chở nhau trên xe máy Honda- Future màu đỏ. Thấy vậy, Mạnh điều khiển xe máy bám theo, khi đến khu vực cổng chợ đầu mối Đền Lừ, đối tượng giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ.

Tiếp đó, ngày 30-4-2021, Mạnh đi đến đường Giải Phóng hướng Lê Duẩn, phát hiện nam giới ngồi sau xe, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim loại màu vàng. Thấy vậy, Mạnh bám đuôi đến đoạn đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai thì giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Gần đây nhất, chiều 3-6, Mạnh đi đến đường Nguyễn Hữu Thọ hướng ra đường Giải Phóng, thấy người phụ nữ điều khiển xe máy Honda - SH mode màu đỏ, chở con nhỏ. Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm, Mạnh giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ rồi trốn thoát.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, sau nhiều lần thực hiện cướp của các nạn nhân trót lọt, Mạnh đã sa lưới Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa thông báo ai là bị hại của các vụ việc trên, liên hệ đồng chí Phạm Đình Thắng (cán bộ đội CSHS – Công an quận Đống Đa, số điện thoại: 0988.928.283) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang