Tên cướp ma mãnh sa lưới đặc nhiệm giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ Bảy, 20/02/2016 07:05  | Thiên Long

|

(CAO) Ra tay cướp giật chiếc điện thoại của một người phụ nữ ngoại quốc thì bị trinh sát đặc nhiệm phát hiện truy đuổi, tên cướp ném trả lại chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy và cởi bỏ áo khoác nhằm thay đổi nhận dạng nhưng vẫn không thoát.

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Mai Hiếu (SN 1994, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Hà Mai Hiếu tại cơ quan công an

Trước đó vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 18-2, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.1 tuần tra phòng chống cướp giật trên đường thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy BS: 51S3 - 4623 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Khi đến trước số nhà 18B Nguyễn Thị Minh Khai (P.Đa Kao, Q.1), đối tượng áp sát giật chiếc điện thoại iPhone 6S của chị Huang Yun Tian (SN 1985, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) đang đi bộ trên lề đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Chiếc điện thoại tang vật được cơ quan công an thu giữ để trả cho bị hại

Ngay lập tức tổ đặc nhiệm cũng phóng xe đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, tên cướp ném chiếc điện thoại về phía sau hòng tẩu thoát.

Tuy nhiên, các trinh sát vẫn kiên trì đeo bám. Thấy khó chạy thoát, hắn quăng xe máy lại chạy bộ. Trong lúc bỏ chạy, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài nhằm thay đổi nhận dạng nhưng vẫn bị các trinh sát phát hiện phối hợp cùng quần chúng bắt giữ.

Tại cơ quan công an, tên Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn còn cho biết từng có 2 tiền án về cướp giật tài sản nhưng vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang