Hoàn thành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng phát hiện người yêu cũ đã lấy chồng nên nảy sinh lòng thù tức. Sau một chầu nhậu, kẻ cuồng yêu mang theo hung khí tìm đến nhà người yêu cũ. Tuy nhiên, lúc này cô gái không có mặt tại nhà. Khi gặp cha mẹ và anh rể của cô gái, đối tượng liền dùng dao mang theo tấn công, khiến một người tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), sau 3 giờ khẩn trương, quyết liệt truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị phối hợp đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn. Những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hay còn gọi là "thảm án vì tình", đang xảy ra tại nhiều địa phương, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình và xã hội. Vậy làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu nguy hiểm, ngăn chặn hành vi bạo lực xuất phát từ tình cảm và hạn chế những vụ án đau lòng tương tự xảy ra?
Công an TPHCM bắt nhanh kẻ cuồng sát
Ngày 15/9/2026, Công an TPHCM cho biết, sau 3 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trí Hào (SN 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải, TPHCM) ngay trên đường lẩn trốn. Đây là đối tượng đã sử dụng dao tấn công nhiều thành viên trong một gia đình tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải, TPHCM, làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.
Qua điều tra, lấy lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ án nghiêm trọng này được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hung thủ từng là "người yêu cũ” của con gái nạn nhân và đã mang lòng thù tức, thực hiện hành vi cuồng sát.
Vụ án xảy ra lúc sẩm tối, trong khi tại địa phương có nhiều đường mòn, lối mở và nơi ẩn nấp khá thuận lợi, tạo điều kiện để đối tượng lẩn trốn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng nhập cuộc, khẩn trương xác định nhân dạng, phán đoán hướng bôn tẩu của đối tượng để tổ chức truy bắt.

Bị cáo Ngô Duy Khánh bị tuyên án tử hình về hành vi giết người
Khoảng 18 giờ 20 ngày 13/9/2026, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi dùng dao chém nhiều người tại nhà ông P.H.T (SN 1954, ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Hải khẩn trương phân công lực lượng đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận sự việc, hỗ trợ gia đình nạn nhân giải quyết những vấn đề cấp bách, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố.
Trước vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc CATP nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời triển khai lực lượng truy xét, với mục tiêu cao nhất là truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.
Với sự nhập cuộc điều tra, truy xét khẩn trương, quyết liệt của các đơn vị, đến 21 giờ 30 cùng ngày, tức sau hơn 3 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, đối tượng gây án Nguyễn Trí Hào đã bị bắt giữ tại khu vực phường Long Hương, TPHCM, khi đang trên đường bỏ trốn.
Qua đấu tranh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Trí Hào và chị P.T.M.H (SN 1998, con gái ông T.) trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh lòng thù tức.
Chiều 13/9/2026, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà chị H. với mục đích tìm gặp người yêu cũ. Tuy nhiên, thời điểm này chị H. không có mặt tại nhà. Khi gặp ông P.H.T, bà L.T.M (SN 1958, vợ ông P.H.T) và anh N.V.L (SN 1992, anh rể chị P.T.M.H), Hào đã sử dụng dao tấn công các nạn nhân. Hậu quả, ông P.H.T tử vong tại hiện trường; bà L.T.M và anh N.V.L bị nhiều vết thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội "Giết người". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Trí Hào
Ám ảnh các vụ án mang danh "tình ái"
Trong vụ án tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải, có đến 3 người vô tội thương, vong chỉ vì lòng thù hận và men say đã lấn át lý trí của đối tượng Nguyễn Trí Hào. Hậu quả của vụ án thật đau lòng, gây án với nhiều người, bởi đây không phải là trường hợp người yêu cũ trả thù cá biệt.
Chỉ 10 ngày trước, 4 người trong một gia đình ở xã Bình Minh, TP. Đồng Nai cũng thương, vong oan uổng chỉ vì thủ phạm mang lòng hận thù sau khi người yêu đòi chia tay nên mang theo hung khí đi tìm cô "tính sổ". Khi đang đột nhập vào nhà cô gái, đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005) bị gia đình phát hiện, dọa báo Công an. Không từ bỏ ý định xấu, đối tượng chèo sang nhà anh N.V.Q., là hàng xóm sát vách, rồi đột nhập xuống tầng trệt.
Bị chủ nhà phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. và sát hại chị H.T.M. (vợ anh Q.) cùng 2 cháu nhỏ. Chỉ trong chớp nhoáng, cả gia đình anh Q. đang yên ấm, hạnh phúc bỗng chìm trong đau thương khi 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng vì một nguyên nhân mà không ai hiểu được!
Mới đây, cũng vì mong muốn nối lại tình cảm không thành mà đối tượng Ma Kiên La (36 tuổi) đã dùng kéo tấn công khiến 2 người thương, vong. Theo lời khai của La, y và một người phụ nữ sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, cả hai thường nảy sinh mâu thuẫn.
Ngày 28/8/2026, sau một cuộc cãi vã, người phụ nữ bỏ về nhà chị gái ở xã Ea Drăng sinh sống. Đến ngày 03/9/2026, sau nhiều ngày tìm kiếm và gặp được người yêu, La nói lời xin lỗi và năn nỉ nối lại tình cảm nhưng không được chấp nhận. Tức giận, La xuống bếp lấy một cây kéo rồi tấn công người tình, khiến chị này tử vong và đâm bị thương bé trai 12 tuổi, là con của nạn nhân.
Lực lượng Công an hiện nay ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nên các vụ án dù hóc búa, đối tượng dù gan lì, mưu mô đến đâu cũng được điều tra, truy bắt trong thời gian rất nhanh. Minh chứng, sau khi gây án tại nhà ông P.H.T., mặc dù đối tượng Nguyễn Trí Hào đã tính toán hướng trốn chạy ngay và rất nhanh, nhưng chỉ sau hơn 3 giờ truy xét, các đơn vị Công an TPHCM đã phối hợp bắt giữ được đối tượng ngay trên đường trốn chạy.
Trong thảm án tại nhà anh N.V.Q., Công an TP. Đồng Nai cũng kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có cả kêu gọi, vận động đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhờ đó, chỉ sau 20 phút, lực lượng Công an đã bắt giữ được Nguyễn Đức Anh, làm sáng tỏ nguyên nhân vụ án.
Làm thế nào để ngăn chặn?
Đây chỉ là ba vụ án "mang danh tình yêu" mới nhất vừa xảy ra. Trên thực tế, những năm qua đã xảy ra rất nhiều vụ án xuất phát từ việc níu kéo tình cảm bằng bạo lực như giết người, cố ý gây thương tích.
Để cảnh cáo, giáo dục, răn đe chung, không chỉ cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng mà Viện Kiểm sát, Tòa án cũng sẵn sàng xử lý nghiêm minh, tuyên phạt những mức án nghiêm khắc đối với những kẻ xem thường tính mạng con người và pháp luật.
Ngày 15/9/2026, sau quá trình xét xử, căn cứ vào hành vi phạm tội, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai đã tuyên phạt Ngô Duy Khánh (41 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP. Đồng Nai) mức án tử hình. Đây là mức án cao nhất dành cho bị cáo ghen tuông, phóng hỏa sát hại người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình.
Theo cáo trạng, trong quá trình sống chung như vợ chồng, Khánh phát hiện chị N. (35 tuổi) thường nói chuyện với người yêu cũ nên yêu cầu chị chấm dứt liên lạc. Ngày 11/4/2025, cả hai tiếp tục cãi nhau về chuyện này. Trong lúc lời qua tiếng lại, Khánh bực tức đổ xăng lên người chị N. rồi bật lửa, sau đó khóa trái cửa, không cho ai vào cứu nạn nhân.
Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo Khánh thể hiện tính chất hung hãn, côn đồ, máu lạnh, không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích cho xã hội, nên tuyên mức án cao nhất để cách ly hoàn toàn bị cáo khỏi đời sống xã hội.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngăn chặn, hạn chế những thảm án vì tình? Truy tố, xét xử và tuyên những bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo chỉ là bước xử lý hậu quả. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở việc phải có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm; đây mới là giải pháp căn cơ.
Thiết nghĩ, các cơ quan, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, ban điều hành khu phố, các tổ hòa giải ở xóm, ấp và mỗi gia đình cần quan tâm hơn đến đời sống của người dân, các thành viên trong gia đình để kịp thời tháo gỡ những khúc mắc, nguyên nhân khiến mâu thuẫn tình cảm trai gái, vợ chồng, anh em ngày càng gay gắt, qua đó chủ động hòa giải, giải quyết từ sớm.
Khi nhận thấy có những mầm mống nguy hiểm, bất hòa kéo dài hoặc dấu hiệu đe dọa, bạo lực, cần kịp thời cảnh báo cho cơ quan Công an xã, phường, Viện Kiểm sát... để cùng tìm hướng xử lý, ngăn chặn phù hợp, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra những vụ án đau lòng.