Thượng úy CSGT bị ném gạch vỡ xương bánh chè

Thứ Tư, 05/10/2016 15:09  | Bảo Bình

|

(CAO) Trong lúc đang tuần tra kiểm soát một thượng úy CSGT bị một nhóm thanh niên ném gạch trúng vào chân trái làm vỡ xương bánh chè.

Sáng ngày 5-10, Thượng tá Ngô Văn Hiển – Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát một chiến sĩ thuộc Đội CSGT Công an huyện bị một nhóm đối tượng ném gạch làm vỡ xương bánh chè hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tá Hiển cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đã xác minh được đối tượng ném gạch và đang tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 4-10, Thượng úy Nguyễn Trường Chinh và Thượng sĩ Trần Thái Hưng (thuộc Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk) đang thực hiện việc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk).

Khi Thượng úy Chinh điều khiển xe mô tô chở Thượng sĩ Hưng đến khu vực cổng UBND xã Ea Kly (huyện Krông Pắk) thấy một nhóm thanh niên khoảng 10 người đang ngồi bên trái đường. Bất ngờ có một thanh niên cầm viên gạch ném về phía của Thượng úy Chinh. Do quá bất ngờ nên Thượng úy Chinh không kịp né tránh, viên gạch trúng vào chân trái của Thượng úy Chinh làm người và xe ngã xuống đường. Ngay sau đó lực lượng Công an xã Ea Kly đã có mặt đưa Thượng úy Chinh đi cấp cứu. Còn nhóm thanh niên sau khi xảy ra vụ việc đã bỏ chạy.

Thượng úy Chinh đang nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Bảo Bình 

Theo Bs Ka Nông Y Sen – Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân Chinh nhập viện trong tình trạng bị vỡ xương bánh chè (chân trái). Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được tiến hành làm phẫu thuật kết hợp xương. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Pắk điều tra, làm rõ

Bình luận (0)

Lên đầu trang